Thái Lan: Phe áo đỏ lên kế hoạch biểu tình rầm rộ

Lực lượng “áo đỏ” Mặt trận dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD) ngày 24-2 thông báo sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn vào khoảng trung tuần tháng 3 thay vì vào ngày 26-2 với mục đích đòi giải tán Quốc hội và tiến hành bầu cử.

Lực lượng “áo đỏ” Mặt trận dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD) ngày 24-2 thông báo sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn vào khoảng trung tuần tháng 3 thay vì vào ngày 26-2 với mục đích đòi giải tán Quốc hội và tiến hành bầu cử.

Theo một số nguồn tin từ Thái Lan, số người tham gia cuộc biểu tình có thể lên đến cả triệu người và có thể sẽ kéo dài trong 1 tuần để gây sức ép lên Chính phủ Thái Lan.

Trong khi đó, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, tướng Anupong Paochinda, tuyên bố quân đội sẽ tập trung giúp chính phủ duy trì luật pháp và trật tự xã hội trước, trong và sau “ngày phán quyết” (26-2) khi tòa án Thái Lan quyết định số phận số tài sản trị giá 76 tỷ bạt (2,3 tỷ USD) đang bị phong tỏa của gia đình cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. 

A.V.

Tin cùng chuyên mục