Chính phủ Thái Lan sẵn sàng đàm phán với lãnh đạo phe "áo đỏ"

Chính phủ Thái Lan tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đang cầm đầu các cuộc biểu tình ở Bangkok.

Theo các nguồn tin nước ngoài, ngày 17-3, Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban cho biết chính phủ nước này sẵn sàng đàm phán với UDD, đặc biệt là với nhà lãnh đạo Veera Musikhapong với điều kiện là ông này cần có sự chấp thuận của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, nhà lãnh đạo trên thực tế của phong trào "áo đỏ". Theo Phó Thủ tướng Suthep, trong lúc chính phủ sẵn sàng đàm phán, điều quan trọng nhất là cựu Thủ tướng Thaksin cần thể hiện lập trường rõ ràng.

Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep cũng bày tỏ lo ngại về khả năng có sự phá hoại ngầm và cho biết chính phủ nước này vẫn sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt cho đến khi có thể đảm bảo không xảy ra tình trạng bạo lực. Theo ông Suthep, Chính phủ Thái Lan đảm bảo không để người biểu tình chiếm giữ các cơ sở quan trọng, bao gồm cả sân bay Suvarnabhum.

TTX

Tin cùng chuyên mục