Thái Lan: Phe "áo đỏ" thay đổi chiến thuật biểu tình

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra nhập quốc tịch nước Cộng hòa Montenegro
  • Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra nhập quốc tịch nước Cộng hòa Montenegro
  • Thủ tướng Abhisit thu thập chứng cứ kiện ông Thakin và các lãnh đạo UDD

(SGGPO).- Sáng nay, 18-3, ông Nattawut Saikua, một trong những lãnh đạo cuộc biểu tình, cho hay Mặt trận Thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) sẽ kéo dài và điều chỉnh chiến thuật biểu tình nhằm gia tăng sức ép với Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

Chiến thuật rưới máu của phe "áo đỏ" đã thu hút sự chú ý của dư luận, song không giúp lực lượng này đạt được mục đích, thậm chí đã vấp phải sự phản đối rộng rãi tại Thái Lan, đặc biệt là các nhóm xã hội đang tích cực tìm kiếm nguồn máu hiến tặng để cứu người. Hội đồng Y khoa Thái Lan nhận định đây có thể coi là hành vi vi phạm y đức, cần bị trừng trị.

Các nhà phân tích cho rằng phe "áo đỏ" thay đổi chiến thuật nhằm tranh thủ sự ủng hộ của những người trung lưu ở đô thị và việc "cắm trại" tại thủ đô Bangkok là nhằm gia tăng sức ép với Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

Phe "áo đỏ" dự định đến từng đường phố ở Bangkok để kêu gọi mọi người tham gia biểu tình, đồng thời huy động nhiều xe tải nhỏ ở các địa phương đổ về thủ đô vào ngày 20-3 để chuẩn bị cho các cuộc biểu tình vào cuối tuần này.

Theo Veera Musikapong, một thủ lĩnh của UDD, những người biểu tình sẽ cố thủ tại một khu phố cổ ở Bangkok, vốn là địa điểm truyền thống của các cuộc biểu tình chính trị. Tuy nhiên, phe "áo đỏ" sẽ tổ chức biểu tình luân phiên nhằm duy trì lực lượng.

Cũng trong sáng nay, khoảng 30 người thuộc phe “áo đỏ” đã tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán của Thái Lan (SET) ở phố Ratchadaphisek để yêu cầu điều tra về việc Bộ trưởng Tái chính Korn Chatikavanij sử dụng công quỹ để mua cổ phiếu. Sau khi gửi đơn, nhóm “áo đỏ” đã quay trở lại khu vực cầu Phan Fa tiếp tục biểu tình như kế hoạch và cho biết sẽ quay trở lại SET vào ngày mai.

Trong khi đó, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Satit Wongnongtaey hôm qua cho biết các cơ quan tình báo đã cảnh báo về một âm mưu ám sát Thủ tướng Abhisit. Cảnh sát đô thị cũng nhận được thông tin nói ông Abhisit và một số nhân vật quan trọng đang là mục tiêu tấn công của các nhóm manh động. Cảnh sát Bangkok đã và đang thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh cho các quan chức này.

Theo nguồn tin trên, có tới 6 nhóm bị tình nghi có âm mưu gây bạo lực và rối ren ở Băngcốc. Hiện các nhóm này đang bị theo dõi chặt chẽ.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra nhập quốc tịch nước Cộng hòa Montenegro

Hãng tin BBC sáng nay, 18-3, đưa tin Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được nhập quốc tịch nước Cộng Hòa Montenegro thuộc  vùng Balkan. Hiện chính phủ nước này chưa giải thích vì sao họ lại cấp quốc tịch cho ông Thaksin.

Thủ tướng Abhisit thu thập chứng cứ kiện ông Thakin và các lãnh đạo UDD

Ông Thepthai Senpong - Phát ngôn viên của Thủ tướng Abhisit cho biết, ông Abhisit đã chỉ thị cho các luật sư của đảng Dân chủ do ông Bandhit Siriphan đứng đầu thu thập chứng cứ kiện ông Thaksin và các lãnh đạo của UDD vì những cáo buộc sai trái chống lại ông.

Cụ thể, trong một bài diễn văn ghi hình ông Thaksin đã gửi đến phe “áo đỏ”, ông Thaksin cáo buộc ông Abhisit là một nhà độc tài như Adolph Hitler.

Theo ông Thepthai, các lãnh đạo của UDD gồm Jatuporn Prompan, Suporn Atthawong và Arisman Pongruangrong sẽ đối mặt với ít nhất 1 hoặc 2 tội danh.

 N.N (Theo Bangkok Post)

  • Thông tin liên quan:

>> Thái Lan: Chiêu thức nào sau tưới máu?

- Chính phủ Thái Lan sẵn sàng đàm phán với lãnh đạo phe "áo đỏ"

- Phe áo đỏ rưới máu trước nhà Thủ tướng Thái Lan

- Đất chùa Vàng nóng bỏng

- Thái Lan: Phe áo đỏ bắt đầu “trích” máu 

- Thái Lan: Tăng cường thêm quân đối phó biểu tình

- Thái Lan: Phe áo đỏ đòi giải tán Hạ viện

- Thái Lan: “Nóng” sắc áo đỏ trước giờ G

- Thái Lan: Phe áo đỏ bắt đầu biểu tình

- Thái Lan lo ngại biểu tình biến thành bạo động

- Thái Lan: Phe áo đỏ tập dượt biểu tình trên toàn quốc

- Thủ tướng Thái Lan bác bỏ yêu sách của lực lượng biểu tình

Tin cùng chuyên mục