Thái Lan: Quân đội nhượng bộ phe áo đỏ

Ngày 27-3, người biểu tình áo đỏ đã diễu hành qua các khu phố cổ ở thủ đô Bangkok của Thái Lan nhằm nối lại chiến dịch phản đối chính phủ đương nhiệm của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, đòi tiến hành bầu cử trước thời hạn. Cảnh sát ước tính đám đông biểu tình đã lên tới 80.000 người, lớn hơn con số 65.000 người trong cuộc tuần hành qua các phố diễn ra hồi tuần trước.
Thái Lan: Quân đội nhượng bộ phe áo đỏ
  • Đại hội đồng Liên nghị viện thế giới vẫn diễn ra ở Bangkok

Ngày 27-3, người biểu tình áo đỏ đã diễu hành qua các khu phố cổ ở thủ đô Bangkok của Thái Lan nhằm nối lại chiến dịch phản đối chính phủ đương nhiệm của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, đòi tiến hành bầu cử trước thời hạn. Cảnh sát ước tính đám đông biểu tình đã lên tới 80.000 người, lớn hơn con số 65.000 người trong cuộc tuần hành qua các phố diễn ra hồi tuần trước.

Theo Bangkok Post, lực lượng áo đỏ cho biết họ đã giành thắng lợi bước đầu sau khi quân đội đã phải rút khỏi 8 địa điểm họ biểu tình tại Bangkok. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Thái Lan Suthep Thaugsuban cho biết đây chỉ là sự điều chỉnh và quân đội sẽ trở lại các điểm này.

Người biểu tình áo đỏ tràn ngập Bangkok.

Người biểu tình áo đỏ tràn ngập Bangkok.

Khoảng 50.000 cảnh sát và binh sĩ đã được triển khai tại Bangkok và các khu vực lân cận để đối phó với những người áo đỏ thuộc Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD).

Trong khi lực lượng áo đỏ biểu tình, Thái Lan đã huy động 900 cảnh sát bảo vệ cho các phái đoàn từ 120 nước tới Bangkok dự Đại hội đồng Liên nghị viện thế giới lần thứ 122 (IPU 122). Hội nghị khai mạc tối 27-3 tại khách sạn Centara Grand, nằm trên đường Ratchaprasong ở trung tâm thủ đô. Lễ khai mạc do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Siridhorn chủ trì.

Ngoài khu vực diễn ra hội nghị, cảnh sát Thái Lan còn phải đảm bảo an ninh tại 18 khách sạn có đại biểu nghỉ. Tuy nhiên, phong trào áo đỏ khẳng định sẽ không cản trở Hội nghị IPU.

Cùng ngày, một quả đạn M79 được bắn vào cổng kênh truyền hình số 5 do quân đội quản lý đã làm 1 binh sĩ và 2 thường dân bị thương. Một quả bom nổ phía sau Đài truyền hình quốc gia (NBT)  làm 1 binh sĩ và 1 nhân viên an ninh bị thương. Trước đó, một vụ ném lựu đạn vào Sở Hải quan Bangkok làm hư hại nhiều vật dụng nhưng không có thương vong. Chưa rõ các cuộc tấn công này có phải do người biểu tình tổ chức hay không.

Vũ Minh

Thông tin liên quan

- Thái Lan: Phong trào "áo đỏ" lên kế hoạch biểu tình rầm rộ tại Bangkok

- Thái Lan: Bom nổ tại nơi nội các họp

- Thái Lan: Luật An ninh nội địa kéo dài thêm một tuần

- Phe áo đỏ dọa “đóng cửa” Bangkok

- Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng giải tán Hạ viện vì lợi ích nhân dân

- Thái Lan: UDD ra điều kiện chỉ đàm phán trực tiếp với Thủ tướng

- Giao thông Bangkok lại gián đoạn vì biểu tình

- Thái Lan: Phe áo đỏ bắt đầu “cuộc chiến giai cấp”

- Thái Lan: Phe "áo đỏ" thay đổi chiến thuật biểu tình

- Thái Lan: Chiêu thức nào sau tưới máu?

- Chính phủ Thái Lan sẵn sàng đàm phán với lãnh đạo phe "áo đỏ"

- Phe áo đỏ rưới máu trước nhà Thủ tướng Thái Lan

- Đất chùa Vàng nóng bỏng

Tin cùng chuyên mục