Thái Lan: Đàm phán “lịch sử” thất bại

Tờ Bangkok Post của Thái Lan ngày 28-3 đưa tin cuộc đàm phán “lịch sử” kéo dài hơn 3 tiếng giữa Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva và các thủ lĩnh của lực lượng Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD)-phe “áo đỏ”- đã kết thúc trong bế tắc. Cuộc gặp diễn ra tại Văn phòng hội đồng phát triển chính trị tại Viện Vua Prajadhipok ở đường Chaeng Watthana, Bangkok và được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc.
Thái Lan: Đàm phán “lịch sử” thất bại

Tờ Bangkok Post của Thái Lan ngày 28-3 đưa tin cuộc đàm phán “lịch sử” kéo dài hơn 3 tiếng giữa Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva và các thủ lĩnh của lực lượng Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD)-phe “áo đỏ”- đã kết thúc trong bế tắc. Cuộc gặp diễn ra tại Văn phòng hội đồng phát triển chính trị tại Viện Vua Prajadhipok ở đường Chaeng Watthana, Bangkok và được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc.

Quang cảnh diễn ra cuộc họp lịch sử tại Bangkok

Quang cảnh diễn ra cuộc họp lịch sử tại Bangkok

Trưởng đoàn thương thuyết của phe “áo đỏ”, một thủ lĩnh của UDD, ông Veera Musikapong, vẫn nhất quyết đòi Thủ tướng Abhisit phải giải tán Hạ viện để tiến hành cuộc tổng tuyển cử mới, tuy nhiên ông Abhisit tiếp tục bác bỏ yêu sách này, cho rằng một cuộc bầu cử ngay lập tức sẽ không góp phần giải quyết được cuộc khủng hoảng chính trị đã làm rối loạn Thái Lan kể từ năm 2005.

Tuy nhiên, 2 bên cũng đã thống nhất sẽ có một cuộc gặp nữa sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 29-3.

Cùng Thủ tướng Abhisit tham gia cuộc đàm phán với các thủ lĩnh phe “áo đỏ” có Thư ký riêng của Thủ tướng, ông Korbsak Sabhavasu và Phó Tổng thư ký đảng Dân chủ cầm quyền, ông Chamni Sakdiset. Phe “áo đỏ” ngoài ông Veera còn có 2 thủ lĩnh khác là ông Weng Thojirakarn và ông Jatuporn Prompan, một nghị sỹ thuộc đảng đối lập “Puea Thai” và cũng là người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Thủ tướng Abhisit với các thủ lĩnh phe “áo đỏ” diễn ra trong lúc 5.000 người biểu tình “áo đỏ” rời Trung đoàn bộ binh số 11 trở về cầu Phan Fa, địa điểm tập kết chính gần trung tâm chính trị tại thủ đô Bangkok và tại đây, giới chức Thái Lan ước tính có khoảng 20.000 người đang biểu tình.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban đã tuyên bố rằng Chính phủ Thái Lan có thể áp dụng lệnh giới nghiêm tại khu vực đóng quân của Trung đoàn bộ binh 11 ở quận Bang Khen của Bangkok, nếu những người biểu tình “áo đỏ” tràn vào bên trong doanh trại quân đội tại đây.

V.C

Tin cùng chuyên mục