Thái Lan: Đàm phán tiếp tục thất bại

Theo tờ Bangkok Post của Thái Lan, ngày 29-3, cuộc đàm phán của Chính phủ Thái Lan và đại diện phe áo đỏ tại Viện Bảo tàng Vua Prajadhipok ở thủ đô Bangkok đã tiếp tục gặp thất bại. Như vậy, nếu đúng như tuyên bố của thủ lĩnh UDD trước đó thì giữa Chính phủ và phe này sẽ không có thêm cuộc đàm phán nào nữa.

Theo tờ Bangkok Post của Thái Lan, ngày 29-3, cuộc đàm phán của Chính phủ Thái Lan và đại diện phe áo đỏ tại Viện Bảo tàng Vua Prajadhipok ở thủ đô Bangkok đã tiếp tục gặp thất bại. Như vậy, nếu đúng như tuyên bố của thủ lĩnh UDD trước đó thì giữa Chính phủ và phe này sẽ không có thêm cuộc đàm phán nào nữa.

Trong lần đàm phán thứ hai này, hai bên đã không thể nhất trí về khuôn khổ thời gian giải tán Hạ viện. Các thủ lĩnh phe áo đỏ vẫn kiên quyết rằng Hạ viện phải được Thủ tướng giải tán trong vòng 15 ngày và đó sẽ là giải pháp duy nhất để giải quyết xung đột chính trị ở quốc gia này.

Một thủ lĩnh của UDD là Jatuporn đã đe dọa nếu Chính phủ Thái Lan không đồng ý đề nghị trên thì những người biểu tình đang tập trung tại khu vực cầu Phan Fa sẽ biểu tình quy mô lớn hơn và phe áo đỏ sẽ không thực hiện thêm bất cứ cuộc đàm phán nào với chính phủ. Một thủ lĩnh khác của UDD là Natthawut Saikua cũng đưa ra lời đe dọa tương tự.

Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Pateep Tanprasert nói đã chuẩn bị một loạt biện pháp, từ mềm mỏng đến cứng rắn, để đối phó với những người biểu tình nếu họ tràn vào các cơ sở của nhà nước nhưng cam kết không sử dụng vũ lực.

Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách các vấn đề an ninh, ông Suthep Thuagsuban, cho biết Chính phủ sẽ triệu tập một cuộc họp với Bộ Chỉ huy các chiến dịch An ninh Nội địa (ISOC) để xem xét việc kéo dài Luật An ninh Nội địa (ISA) thêm 7 ngày.

T.Như

Thông tin liên quan

- Thái Lan: Đàm phán “lịch sử” thất bại

- Thái Lan: Quân đội nhượng bộ phe áo đỏ

- Thái Lan: Phong trào "áo đỏ" lên kế hoạch biểu tình rầm rộ tại Bangkok

- Thái Lan: Bom nổ tại nơi nội các họp

- Thái Lan: Luật An ninh nội địa kéo dài thêm một tuần

- Phe áo đỏ dọa “đóng cửa” Bangkok

- Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng giải tán Hạ viện vì lợi ích nhân dân

- Thái Lan: UDD ra điều kiện chỉ đàm phán trực tiếp với Thủ tướng

- Giao thông Bangkok lại gián đoạn vì biểu tình

- Thái Lan: Phe áo đỏ bắt đầu “cuộc chiến giai cấp”

- Thái Lan: Phe "áo đỏ" thay đổi chiến thuật biểu tình

- Thái Lan: Chiêu thức nào sau tưới máu?

- Chính phủ Thái Lan sẵn sàng đàm phán với lãnh đạo phe "áo đỏ"

- Phe áo đỏ rưới máu trước nhà Thủ tướng Thái Lan

- Đất chùa Vàng nóng bỏng

Tin cùng chuyên mục