Tổ chức ly khai Tresnia nhận trách nhiệm vụ khủng bố ở Matxcơva

Tổ chức ly khai Tresnia nhận trách nhiệm vụ khủng bố ở Matxcơva

(SGGPO).-  Tổ chức ly khai Tresnia đã tuyên bố trên một website nhận trách nhiệm về 2 vụ đánh bom liều chết tại ga xe điện ngầm ở thủ đô Matxcơva, Nga làm ít nhất 38 người chết, hơn 100 người bị thương. Tuy nhiên, các quan chức an ninh Nga chưa xác nhận thông tin này. Hồi tháng trước, một thủ lĩnh Tresnia cũng thông qua một trang web của y cảnh báo sẽ phái những “chiến binh tử vì đạo” tấn công các thành phố ở Nga.

Người dân Nga tổ chức đốt nến tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố Matxcơva bên ngoài ga tàu điện ngầm Lubyanka

Người dân Nga tổ chức đốt nến tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố Matxcơva bên ngoài ga tàu điện ngầm Lubyanka

Hãng tin Interfax dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng không loại trừ sự dính líu của nước ngoài trong các vụ đánh bom ngày 29-3. Phát biểu với báo giới tại hội nghị các bộ trưởng G-8 diễn ra ở Canada, ông S.Lavrov nói: “Tôi không loại trừ điều này, chúng ta đều biết rõ rằng những kẻ khủng bố ngầm đang hoạt động rất mạnh tại biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. Chúng ta biết rằng một số vụ tấn công đã được chuẩn bị ở đó, để thực hiện không chỉ tại Afghanistan mà còn ở các nước khác. Đôi khi, những hành trình như vậy đi tới tận vùng Kavkaz của Nga”.

P.A (THX, AFP)

>> Đánh bom rúng động Mátxcơva

Tin cùng chuyên mục