Nga chuẩn bị thành lập Trung tâm khẩn cấp ở Bắc Kavkaz

(SGGPO).- Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo đã lên kế hoạch thành lập Trung tâm khẩn cấp để đối phó với mọi cuộc khủng hoảng có thể xảy ra ở khu vực Bắc Kavkaz.

Vladimir Stepanov, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát khủng hoảng quốc gia thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, cho biết vào cuối năm nay, một trung tâm kiểm soát các tình huống khủng hoảng sẽ được thành lập tại Khu vực liên bang Bắc Kavkaz mới được hình thành. Theo ông, các vụ đánh bom liều chết mới đây ở Mátxcơva và Kizlyar cho thấy sự cần thiết phải thành lập những trung tâm khẩn cấp khu vực.

Ra đời năm 2006, đến nay Trung tâm Kiểm soát khủng hoảng quốc gia thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã thiết lập được các trung tâm khẩn cấp tại 7 vùng liên bang và 83 khu vực của Nga.

 A.V (Theo THX)

Thông tin liên quan:

>> Nga đã xác định được chủ mưu của hai vụ khủng bố

>> Lại thêm một vụ nổ bom kinh hoàng tại CH Dagestan thuộc Nga

>> Nhóm Hồi giáo ở Kavkaz nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Matxcơva

>> Nga: Thêm một vụ đánh bom kép, 12 người thiệt mạng

>> Hiến máu giúp các người bị thương trong vụ đánh bom tàu điện ngầm ở Mátxcơva

>> Vụ khủng bố ở Nga: Mátxcơva để tang tưởng niệm các nạn nhân

>> Tổ chức ly khai Tresnia nhận trách nhiệm vụ khủng bố ở Matxcơva

>> Đánh bom rúng động Mátxcơva

Tin cùng chuyên mục