Tìm thấy thi thể thuỷ thủ đầu tiên của tàu chiến Hàn Quốc bị đắm ở biển Hoàng Hải

Theo Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, thi thể thuỷ thủ đầu tiên trong số 46 thuỷ thủ bị mất tích trong vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc ngày 26-3 vừa qua ở biển Hoàng Hải, đã được tìm thấy vào khoảng 18giờ 10 (giờ địa phương) trong phòng ăn ở phía đuôi tàu.

Theo Yonhap, việc nhận dạng thi thể nói trên đã xác định được đó là thượng sĩ Nam Ki-hun.

Tàu chiến Cheonan, nặng 1.200 tấn, với 104 thuỷ thủ trên boong, đã bị chìm hồi tuần trước ở biển Hoàng Hải do một vụ nổ chưa được làm rõ nguyên nhân. Chỉ có 58 thuỷ thủ được cứu sống.

Dư luận Hàn Quốc đang nóng lòng muốn biết về nguyên nhân gây chìm tàu  Cheonan. Trước sức ép đòi công khai thông tin, Bộ Quốc phòng hiện mới chỉ tiết lộ băng hình dài 40 phút ghi lại cảnh tàu Cheonan bị chìm được quay từ xa.

TTX

- Thông tin liên quan:

>> Vụ chìm tàu hải quân Hàn Quốc: Đảng đối lập kêu gọi cách chức Bộ trưởng Quốc phòng

>> Hàn Quốc: Quân đội ở mức cảnh giác cao

>> Mỹ: Không có bằng chứng CHDCND Triều Tiên liên quan tới vụ chìm tàu Hàn Quốc

>> Tàu Hàn Quốc chìm do trúng ngư lôi của CHDCND Triều Tiên?

Tin cùng chuyên mục