Nga – Mỹ ký Hiệp ước START mới: Giúp thế giới an toàn hơn

Ngày 8-4, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev (ảnh) đã ký hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược (START) mới, một bước ngoặt hy vọng sẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương hai nước tốt đẹp hơn, đồng thời gia tăng áp lực buộc những nước đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân phải từ bỏ các tham vọng như vậy.
Nga – Mỹ ký Hiệp ước START mới: Giúp thế giới an toàn hơn

* Giảm hơn 30% đầu đạn hạt nhân của mỗi bên
* Vũ khí tiến công chiến lược giảm từ 1.600 xuống còn 700

Ngày 8-4, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev (ảnh) đã ký hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược (START) mới, một bước ngoặt hy vọng sẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương hai nước tốt đẹp hơn, đồng thời gia tăng áp lực buộc những nước đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân phải từ bỏ các tham vọng như vậy.

Theo AP, Hiệp ước START mới quy định Mátxcơva và Washington phải cắt giảm 30% số vũ khí hạt nhân chiến lược mà những nước này triển khai trong vòng 7 năm, song vẫn duy trì đủ khả năng răn đe lẫn nhau.

Cụ thể, sau 7 năm thực hiện START mới, số phương tiện phóng đầu đạn hạt nhân của Nga và Mỹ, gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo đặt trên tàu ngầm và các máy bay ném bom hạng nặng, sẽ giảm xuống còn một nửa so với Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn 1 (START-1), từ 1.600 xuống còn 700.

Số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên sẽ giảm hơn 30% so với Hiệp ước cắt giảm tiềm lực tấn công chiến lược ký tại Mátxcơva đầu năm 2002, từ 2.200 xuống còn 1.550. Số bệ phóng tên lửa (đã triển khai và chưa triển khai) của mỗi bên không vượt quá 800 đơn vị. START mới có hiệu lực 10 năm kể từ ngày Quốc hội 2 nước phê chuẩn và có thể gia hạn mỗi lần 5 năm.

Phát biểu với báo giới sau buổi ký kết, Tổng thống Obama khẳng định Hiệp ước START mới là một sự kiện “lịch sử” sẽ giúp thế giới “an toàn và an ninh hơn”. Ông trông đợi Thượng viện Mỹ thông qua hiệp ước quan trọng này vào cuối năm nay.

Về phần mình, Tổng thống Medvedev cũng nói sự kiện trên sẽ mở ra một trang mới trong quan hệ hai nước. Tuy nhiên, ông cũng cho biết bất đồng vẫn tồn tại về kế hoạch thiết lập lá chắn tên lửa của Mỹ và bày tỏ hy vọng có thể đạt được thỏa hiệp về vấn đề này, vốn đã được điều chỉnh sau khi ông Obama lên cầm quyền.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano đã hoan nghênh việc Nga và Mỹ ký thỏa thuận bước ngoặt START. Giới quan sát cho rằng cả Nga và Mỹ đều đã nhân nhượng để có thể ký một văn kiện bảo đảm an ninh ngang nhau cho mỗi bên là START mới, góp phần duy trì sự cân bằng lực lượng và ổn định chiến lược trên thế giới.  

X.Hạnh

- Thông tin liên quan:

>> Nga - Mỹ sẵn sàng ký Hiệp ước START mới

Tin cùng chuyên mục