Nga: Tổ chức quốc tang vụ tai nạn máy bay chở Tổng thống Ba Lan

(SGGPO).- Trong thông điệp gửi người dân Ba Lan phát trên đài Tiếng nói nước Nga (ROV), sáng nay 11-4, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết ngày 12-4-2010 nước Nga sẽ tiến hành quốc tang do vụ tai nạn máy bay khiến Tổng thống L.Kaczynski và phu nhân, cùng các quan chức cấp cao, các công dân Ba Lan tử nạn ở ngoại ô Smolensk của Nga.
Nga: Tổ chức quốc tang vụ tai nạn máy bay chở Tổng thống Ba Lan

(SGGPO).- Trong thông điệp gửi người dân Ba Lan phát trên đài Tiếng nói nước Nga (ROV), sáng nay 11-4, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết ngày 12-4-2010 nước Nga sẽ tiến hành quốc tang do vụ tai nạn máy bay khiến Tổng thống L.Kaczynski và phu nhân, cùng các quan chức cấp cao, các công dân Ba Lan tử nạn ở ngoại ô Smolensk của Nga.

Tổng thống D.Medvedev nói: “Thay mặt nhân dân Nga tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành nhất tới nhân dân Ba Lan, sự đồng cảm thương tiếc và chia sẻ tới gia đình và thân nhân của những người tử nạn”.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, ông và toàn thể công dân Nga đều choáng váng vì thảm họa khủng khiếp trước cái chết của Tổng thống Ba Lan, phu nhân cùng các công dân Ba Lan trong vụ tai nạn máy bay. Ông Medvedev cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ tai nạn máy bay với sự trợ giúp của phía Ba Lan.

Hãng AFP cho biết, hàng chục ngàn người đã tới thủ đô Warsaw, Ba Lan trong đêm 10-4 và sáng 11-4, họ tập trung quanh Phủ Tổng thống để bày tỏ lòng thương tiếc cố Tổng thống L.Kaczynski và phu nhân (ảnh).

Quyền Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski, cùng phu nhân đã thắp những ngọn nến ở Quảng trường Pilsudski gần Phủ Tổng thống. Người dân Ba Lan cũng đặt vòng hoa và nến khắp quảng trường trung tâm ở Wartsaw để tưởng nhớ ông L.Kaczynski.

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: CNN

P.A

  • Thông tin liên quan:

- Tổng thống Ba Lan tử nạn do máy bay rơi

Tin cùng chuyên mục