Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan xem xét việc bắt giữ Tổng thống K.Bakiyev

Người đứng đầu Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan, bà Roza Otunbayeva ngày 11-4 cho biết chính quyền đang xem xét việc ra lệnh bắt giữ Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev và đưa ra xét xử với cáo buộc ông phải chịu trách nhiệm về việc 81 người đã thiệt mạng trong các vụ đàn áp người biểu tình diễn ra trong 2 ngày 7 và 8-4 vừa qua.

Người đứng đầu Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan, bà Roza Otunbayeva ngày 11-4 cho biết chính quyền đang xem xét việc ra lệnh bắt giữ Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev và đưa ra xét xử với cáo buộc ông phải chịu trách nhiệm về việc 81 người đã thiệt mạng trong các vụ đàn áp người biểu tình diễn ra trong 2 ngày 7 và 8-4 vừa qua.

Trước đó, Viện Kiểm sát Kyrgyzstan đã khởi tố vụ án hình sự và phát lệnh truy nã 2 con trai cùng em trai của ông K.Bakiyev về tội ra lệnh sử dụng vũ khí giết người.

Trước đó, Tạp chí Newsweek của Mỹ ấn bản tiếng Nga dẫn lời ông Bakiyev cho biết ông chuẩn bị từ chức nhưng cần thảo luận tương lai của ông với chính phủ lâm thời nhằm đảm bảo số phận của ông được an toàn. Bà Tekebayev còn cho rằng nếu ông Bakiyev cố tình làm mất ổn định tình hình, chính phủ lâm thời sẽ sử dụng vũ lực để trấn áp.

Trong khi đó, lãnh đạo chính phủ lâm thời Kyrgyzstan, bà Roza Otunbayeva  đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, khẳng định chính phủ lâm thời sẽ giữ nguyên các thỏa thuận trước đây với Mỹ về căn cứ không quân Menas.

K.Minh - V.A

Tin cùng chuyên mục