Toyota đối mặt với khoản phạt mới 13,8 tỷ USD

Sau khi bị Bộ Giao thông Mỹ yêu cầu nộp phạt 16,4 triệu USD vì chậm thông báo lỗi sản phẩm có ảnh hưởng nguy hiểm đến người sử dụng với cơ quan chính quyền vào ngày 5-4, giờ đây Toyota lại đối mặt với một khoản phạt thứ 2 có thể lên đến 13,8 tỷ USD.

Sau khi bị Bộ Giao thông Mỹ yêu cầu nộp phạt 16,4 triệu USD vì chậm thông báo lỗi sản phẩm có ảnh hưởng nguy hiểm đến người sử dụng với cơ quan chính quyền vào ngày 5-4, giờ đây Toyota lại đối mặt với một khoản phạt thứ 2 có thể lên đến 13,8 tỷ USD.

Trong khi khoản phạt thứ nhất vẫn còn chưa thực hiện, Toyota có quyền kháng án trước ngày 19-4, thì Bộ Giao thông Mỹ có thể tiếp tục đưa ra một khoản phạt thứ 2 dựa trên những tài liệu của Toyota, vốn đã cho thấy có đến 2 lỗi kỹ thuật trong các xe Toyota bị thu hồi vì lỗi chân ga.

Theo luật sư trưởng của Bộ Giao thông Mỹ, O. Kevin Vincent, luật pháp Mỹ cho phép phạt 6.000 USD cho mỗi sản phẩm bị lỗi của Toyota. Như vậy với 2,3 triệu xe phải thu hồi vì lỗi kỹ thuật thì tổng số tiền Toyota có thể bị phạt lên đến 13,8 tỷ USD.

Trong đề xuất phạt Toyota lần 2, các nhà điều hành về vấn đề an toàn của Mỹ cho biết, dựa theo hồ sơ của Toyota, hãng này đã đưa ra thông báo lỗi chân ga ở các sản phẩm của mình tại Canada và châu Âu vào tháng 9-2009 trong khi đến tận tháng 1-2010 thị trường Mỹ mới nhận được thông báo này.

Bộ Giao thông Mỹ cho biết, sẽ tiếp tục điều tra các sản phẩm bị thu hồi của Toyota trong đó có cả vấn đề lỗi thảm sàn gây ra sự tăng tốc ngoài ý muốn. Rất có thể lỗi này sẽ được cộng thêm vào khoản  phạt mới.

Ng. Khanh (theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục