Thái Lan: Chính phủ chuẩn bị “quyết chiến” với áo đỏ?

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 25-4 cho biết, nhà chức trách nước này sẽ giành lại các khu vực mà người biểu tình áo đỏ do Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) cầm đầu hiện đang chiếm giữ, song không tiết lộ thời điểm Chính phủ tiến hành hoạt động đó.
Thái Lan: Chính phủ chuẩn bị “quyết chiến” với áo đỏ?

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 25-4 cho biết, nhà chức trách nước này sẽ giành lại các khu vực mà người biểu tình áo đỏ do Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) cầm đầu hiện đang chiếm giữ, song không tiết lộ thời điểm Chính phủ tiến hành hoạt động đó.

Thủ tướng Abhisit cho rằng mục đích của chính phủ Thái Lan là đưa đất nước trở lại bình thường, vì lẽ đó, chính phủ đang cân nhắc đến tất cả những động thái khác nhau của phong trào “áo đỏ” để giải tán triệt để đám đông biểu tình.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit (trái) và Tư lệnh quân đội Thái Lan Anupong cùng quyết tâm đem bình yên trở lại Bangkok.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit (trái) và Tư lệnh quân đội Thái Lan Anupong cùng quyết tâm đem bình yên trở lại Bangkok.

Tư lệnh quân đội Thái Lan Anupong Paojinda đã ở ngay cạnh ông Abhisit khi Thủ tướng Thái Lan đưa ra tuyên bố trên. Động thái trên được truyền thông Thái Lan đánh giá là một cử chỉ ủng hộ ông Abhisit. Ông Anupong khẳng định quân đội Thái Lan là lực lượng vì quốc gia, nền quân chủ và nhân dân và sẽ tuân thủ chính sách của chính phủ.

Người phát ngôn của Trung tâm Xử lý Tình trạng khẩn cấp (CRES), Đại tá Sansern Kaewkamnerd, xác nhận sẽ có 70 đại đội cảnh sát thuộc 7 khu vực ở Thái Lan được triển khai làm nhiệm vụ chế ngự những người biểu tình ở Bangkok cho biết thêm phe áo đỏ đã thành lập nhóm người có vũ trang để chống trả quân đội.

Trong khi đó, Jatuporn Promphan, một thủ lĩnh của UDD, cho rằng quân đội, cảnh sát đang triển khai vũ khí hạng nặng để chuẩn bị trấn áp những người biểu tình trong 1 hoặc 2 ngày tới. Ông này còn cho biết 4 máy bay trực thăng Black Hawk và 1 máy bay trực thăng Chinook sẽ được sử dụng để vây bắt các thủ lĩnh của phe “áo đỏ”… Hiện vẫn chưa có phản ứng gì từ phía quân đội Thái Lan về thông tin trên.

Đêm 25-4, tờ Nation đưa tin một nhóm người đã dùng lựu đạn tấn công tòa nhà của lãnh đạo đảng Chat Thai Pattana, Banharn Silapa Archa, tại Bangkok làm ít nhất 6 người bị thương. 

V.C

Thông tin liên quan

- Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức

- Thái Lan: Phe áo đỏ ra tối hậu thư 30 ngày cho Thủ tướng

- Bạo lực tại Thái Lan leo thang: 40 nước và vùng lãnh thổ cảnh báo tránh xa Bangkok

Thái Lan: Phe áo đỏ kêu gọi hỗ trợ từ LHQ

- Thái Lan: Nhiều vụ nổ trong ngày, hơn 50 người thương vong

- Áo vàng tập hợp, áo đỏ lại sắp biểu tình

- Thái Lan: Tất cả 24 thủ lĩnh chủ chốt UDD quyết định đầu thú

Tin cùng chuyên mục