Nhà vua Thái Lan kêu gọi các thẩm phán: Hỗ trợ khôi phục hòa bình

Ngày 26-4, việc duy trì tình trạng không bạo lực tại các tỉnh Phitsanulok, Pahthum Thani, Udon Thani, Phayao và Ubon Ratchathani ở miền Bắc trở nên mong manh khi phe áo đỏ thuộc Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) tại các tỉnh này đã tìm cách chặn cảnh sát đưa lực lượng và phương tiện tới Bangkok.

Ngày 26-4, việc duy trì tình trạng không bạo lực tại các tỉnh Phitsanulok, Pahthum Thani, Udon Thani, Phayao và Ubon Ratchathani ở miền Bắc trở nên mong manh khi phe áo đỏ thuộc Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) tại các tỉnh này đã tìm cách chặn cảnh sát đưa lực lượng và phương tiện tới Bangkok.

Hãng thông tấn Thái Lan (TNA) cho biết, một đại đội cảnh sát tuần tra biên giới tại tỉnh Phitsanulok đã buộc phải phá vỡ vòng vây của phe áo đỏ kéo dài suốt 5 giờ liền. Tuy nhiên, ông Natthawut Saikuar, một thủ lĩnh của UDD, tuyên bố người biểu tình áo đỏ sẽ phát động chiến dịch trên toàn quốc để ngăn chặn lực lượng an ninh tới thủ đô giải tán biểu tình.

Trước diễn biến ngày càng căng thẳng trên chính trường, ngày 26-4, lần đầu tiên trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan, Nhà vua Bhumibol Adulyadej đã lên tiếng kêu gọi các thẩm phán mới được chỉ định của nước này cần hỗ trợ khôi phục hòa bình cho đất nước.

Lời kêu gọi của Nhà vua được đưa ra không lâu sau khi Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) chính thức trình nghị quyết đề nghị Tòa án Hiến pháp giải tán đảng Dân chủ cầm quyền với cáo buộc sử dụng sai mục đích và gây quỹ chính trị trái phép. Kèm theo đó, EC đã gửi tòa 50 thùng tài liệu cáo buộc Đảng Dân chủ nhận các khoản đóng góp bất hợp pháp từ Công ty TPI Polene, doanh nghiệp đăng ký trên thị trường chứng khoán.

H.Chi

Thông tin liên quan

- Thái Lan: Chính phủ chuẩn bị “quyết chiến” với áo đỏ?

- Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức

- Thái Lan: Phe áo đỏ ra tối hậu thư 30 ngày cho Thủ tướng

- Bạo lực tại Thái Lan leo thang: 40 nước và vùng lãnh thổ cảnh báo tránh xa Bangkok

Thái Lan: Phe áo đỏ kêu gọi hỗ trợ từ LHQ

- Thái Lan: Nhiều vụ nổ trong ngày, hơn 50 người thương vong

- Áo vàng tập hợp, áo đỏ lại sắp biểu tình

- Thái Lan: Tất cả 24 thủ lĩnh chủ chốt UDD quyết định đầu thú

Tin cùng chuyên mục