Phe áo vàng đòi Thủ tướng Thái Lan từ chức

Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD, tức phe áo vàng) ngày 6-5 đã kêu gọi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức và chỉ trích lộ trình hòa giải của ông với phe áo đỏ mà hai bên đã ký trước đó. Theo AFP, phe áo vàng cáo buộc Thủ tướng Abhisit khuất phục trước yêu sách của phe áo đỏ. Phe áo vàng cũng cáo buộc ông Abhisit bí mật thương thuyết với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Phe áo vàng đòi Thủ tướng Thái Lan từ chức

Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD, tức phe áo vàng) ngày 6-5 đã kêu gọi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức và chỉ trích lộ trình hòa giải của ông với phe áo đỏ mà hai bên đã ký trước đó. Theo AFP, phe áo vàng cáo buộc Thủ tướng Abhisit khuất phục trước yêu sách của phe áo đỏ. Phe áo vàng cũng cáo buộc ông Abhisit bí mật thương thuyết với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Người phát ngôn của phe áo vàng, ông Suriyasai Katasila nói: “Chúng tôi yêu cầu Thủ tướng xem xét lại và hủy bỏ ngày bầu cử, riêng Thủ tướng nên từ chức và mở đường cho người khác lên thay”. Theo phe áo vàng, lẽ ra Thủ tướng Abhisit không nên công bố ngày tổng tuyển cử 14-11 và tuyên bố giải tán Quốc hội.

Một trong những lãnh đạo của phe áo vàng, ông Chamlong Srimuang, cho rằng các vấn đề của Thái Lan sẽ còn tồi tệ hơn sau khi giải tán Quốc hội, tổ chức bầu cử. “Thủ tướng đã hòa giải với bọn khủng bố để giải tán Quốc hội, điều này thật tồi tệ cho đất nước và Hoàng gia”.

Phe áo đỏ vẫn tiếp tục biểu tình bất chấp lộ trình hòa giải.

Phe áo đỏ vẫn tiếp tục biểu tình bất chấp lộ trình hòa giải.

Theo The Nation, lộ trình hòa giải của Thủ tướng Abhisit gồm 5 điểm trong đó kêu gọi giữ nguyên thể chế quân chủ lập hiến, cải tổ chính trị và chấm dứt tình trạng bất công tại nước này. Lộ trình cũng dọn đường cho việc giải tán Quốc hội vào tháng 9 và tổ chức bầu cử sớm vào ngày 14-11.

Lộ trình này được đảng Dân chủ của ông Abhisit chấp thuận nhưng thêm điều kiện rằng, cuộc bầu cử chỉ được tổ chức trên nguyên tắc các cuộc biểu tình của áo đỏ phải chấm dứt.

Ông Abhisit mô tả lộ trình hòa giải này là sự chọn lựa cần thiết để tránh đưa Thái Lan đến sự chia rẽ xã hội sâu sắc hơn. Ngoài ra, Thủ tướng Abhisit cho biết, những hành động khủng bố, tội ác và chống Hoàng gia xảy ra trong suốt cuộc biểu tình vừa qua của phe áo đỏ sẽ được xét xử đầy đủ theo luật.

Bất chấp lộ trình hòa giải với Thủ tướng Abhisit, phe áo đỏ vẫn chưa tuyên bố chấm dứt cuộc biểu tình kéo dài từ tháng 3 tới nay làm 27 người chết và hàng ngàn người bị thương. Họ yêu cầu phải ấn định rõ ràng ngày giải tán Quốc hội.

Hiện nay, phe chống chính phủ vẫn tiếp tục chiếm đóng các khu phố thương mại sang trọng của Bangkok, với các chướng ngại vật là vỏ xe, hàng rào kẽm gai và chông tre.

Tuy nhiên, một trong những thủ lĩnh phe áo đỏ, ông Veera Musikapong, tỏ ra lạc quan, cho rằng đã sắp đến hồi kết thúc và những người biểu tình vốn đã phải ngủ ngoài trời trong nhiều tuần qua, nay có thể trở về quê nhà trước khi mùa mưa đến

H.QUỐC

Tin cùng chuyên mục