Thái Lan: Phe áo đỏ bác bỏ liên quan đến hai vụ tấn công tại Bangkok

2 cảnh sát thiệt mạng, 7 cảnh sát và 2 dân thường bị thương trong một vụ nổ súng và một vụ đánh bom ở đường Silom và một trạm kiểm soát ở gần công viên Lumpini ở Bangkok vào rạng sáng ngày 8-5.

2 cảnh sát thiệt mạng, 7 cảnh sát và 2 dân thường bị thương trong một vụ nổ súng và một vụ đánh bom ở đường Silom và một trạm kiểm soát ở gần công viên Lumpini ở Bangkok vào rạng sáng ngày 8-5.

Tờ Nation cho biết, trong vụ tấn công thứ nhất, các sát thủ đi mô tô đã xả súng vào một nhóm cảnh sát đang đi tuần trước cửa Ngân hàng Krung Thai, làm sĩ quan cảnh sát Kannupan Lertchanpen chết và 2 cảnh sát khác cùng 2 người đi đường bị thương. Trong khi đó, ít nhất 3 quả lựu đạn M79 đã được ném về phía trạm kiểm soát ở Lumpini làm 1 cảnh sát thiệt mạng, 5 cảnh sát bị thương. 

Ngay sau khi các vụ tấn công mới nhất xảy ra, phe áo đỏ đã lên tiếng khẳng định không liên quan. Cả Chính phủ Thái Lan và phe áo đỏ đều tuyên bố tiến trình hòa giải không thể bị phá hoại bởi các vụ tấn công trên.

Đ.V.

Thông tin liên quan

- Thái Lan: Phe áo đỏ tăng cường thêm 9.000 người ở Bangkok

- Phe áo vàng đòi Thủ tướng Thái Lan từ chức

- Thủ tướng Thái Lan thông báo sẽ giải tán quốc hội vào tháng 9

- Thái Lan: Áo đỏ chấp thuận lộ trình hòa giải dân tộc

- Thái Lan chuẩn bị xe bọc thép giải tán người biểu tình

Tin cùng chuyên mục