Hàn Quốc xác định thuốc nổ RDX trên tàu Cheonan

(SGGPO).- Theo AP, ngày 10-5, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận dấu vết chất nổ trên tàu hải quân Cheonan chìm ngày 26-3, làm 46 thủy thủ thiệt mạng là chất RDX thường có trong các ngư lôi.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young cho rằng “khả năng tàu bị ngư lôi tấn công gia tăng, nhưng vẫn còn sớm để kết luận”. RDX được tìm thấy trong phần ống khói của con tàu này và trong mẫu cát lấy tại địa điểm xảy ra chìm tàu.

Cũng theo ông Kim, RDX thường được trộn với TNT hay Torpex sử dụng rộng rãi trong quân sự và trong công nghiệp tại tất cả các nước từ thời Thế chiến thứ hai. Ngoài ra, đội điều tra cũng đang xác định một mảnh nhôm tại nơi xảy ra vụ chìm tàu xem đó là mảnh nhôm của con tàu hay của ngư lôi.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng phủ nhân nguồn tin trên Internet rằng tàu Cheonan bị trúng đạn của tàu chiến Mỹ trong lúc tập trận. AFP dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc gọi nguồn tin này là “hoàn toàn không có cơ sở” vì cuộc tập trận diễn ra cách nơi chìm tàu 160 km.

H.Quốc

>> Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh tiến hành cuộc điều tra đa quốc gia vụ chìm tàu Cheonan

Tin cùng chuyên mục