Anh: Thủ tướng G. Brown từ chức

Ngày 12-5, Công đảng bắt đầu tiến trình đàm phán việc thành lập chính phủ với Đảng Dân chủ tự do, chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Gordon Brown tuyên bố từ chức lãnh đạo Công đảng, vì lợi ích của đất nước và vì một chính phủ liên minh Công đảng - Dân chủ Tự do ổn định và kỷ cương.

Ngày 12-5, Công đảng bắt đầu tiến trình đàm phán việc thành lập chính phủ với Đảng Dân chủ tự do, chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Gordon Brown tuyên bố từ chức lãnh đạo Công đảng, vì lợi ích của đất nước và vì một chính phủ liên minh Công đảng - Dân chủ Tự do ổn định và kỷ cương.

Ông Brown cũng yêu cầu Công đảng bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc bầu chọn ban lãnh đạo mới mà ông sẽ không phải là một ứng viên.

Theo hãng tin AFP, Đảng Dân chủ Tự do từng đưa ra điều kiện chỉ đàm phán với Công đảng nếu ông Brown từ chức, vì thế, quyết định của ông Brown là không có gì bất ngờ, vì nếu cả hai bên đạt thỏa thuận trong việc thành lập chính phủ, Công đảng nhiều khả năng sẽ tiếp tục nắm quyền lãnh đạo.

Đảng Dân chủ Tự do hiện đang là một nhân tố quan trọng trong việc tiến tới thành lập chính phủ liên minh mới sau khi về thứ 3 trong vòng bầu cử quốc hội vừa qua. Hiện nay cả Công đảng và đảng Bảo thủ đều đang tìm cách lôi kéo đảng Dân chủ Tự do đứng về phía mình, sau khi cuộc bầu cử hôm 6-5 cho ra đời một “quốc hội treo” do không đảng nào giành được quá bán để có thể tự thành lập chính phủ.  

P.NAM

Tin cùng chuyên mục