Thái Lan kéo dài lệnh giới nghiêm thêm 3 đêm nữa

Thái Lan kéo dài lệnh giới nghiêm thêm 3 đêm nữa
  • Central World có nguy cơ sụp đổ

(SGGPO).- Sáng 20-5, Chính phủ Thái Lan tuyên bố áp dụng lệnh giới nghiêm thêm 3 đêm nữa ở Bangkok và 23 tỉnh khác trong một nỗ lực nhằm ngăn ngừa bạo loạn và duy trì an ninh. Cũng trong sáng nay, súng tiếp tục nổ gần Đền Pathumwanaram ở Bangkok, gây hỗn loạn khu vực đang có khoảng 2.000 người biểu tình áo đỏ chống Chính phủ Thái Lan nương náu.

Thái Lan kéo dài lệnh giới nghiêm thêm 3 đêm nữa ảnh 1

Central World sáng 20-5 vẫn phủ khói

Cũng trong sáng nay, tờ The Nation của Thái Lan dẫn lời bác sỹ Piyalarp Wasuwat, thuộc bệnh viện Phra Mongkut ở Bangkok cho biết đêm 19-5 các nhân viên y tế đã phát hiện 9 xác chết và 7 người bị thương tại Đền Pathumwanaram. Vì tình hình an ninh bất ổn bên ngoài nên các nhân viên y tế dự kiến chờ sáng 20-5 mới đưa các xác chết ra khỏi đền. Như vậy con số thương vong trong ngày 19-5 là 15 người chết và 72 người bị thương, nâng tổng số thương vong trong chiến dịch trấn áp biểu tình từ 13 đến 19-5 là 52 người chết và 372 người bị thương.

Theo ghi nhận của phóng viên báo SGGP đang có mặt tại Bangkok, khu vực trung tâm thủ đô Bangkok, đặc biệt tại khu tổng hành dinh của phe áo đỏ vẫn khói lửa nghi ngút. Như vậy, sau đợt tấn công của quân đội chính phủ vào những người biểu tình thuộc phe áo đỏ ngày 19-5, những người biểu tình đã rút khỏi thủ đô và đề lại sau lưng sự xơ xác, hoang tàn. Một phần của toàn nhà thương mại Zen được nhiều du khách quốc tế biết đến đã trở thành đống tro tàn, trung tâm thương mai Big C cũng đã bị phóng hỏa. Đường vào khu vực trung tâm được lược lượng quân đội và cảnh sát chính phủ kiểm soát chặt chẽ, cứ khoảng từ 500 mét đến 1000 mét có một trạm kiểm soát.

Phóng viên Chiến Dũng (báo SGGP) tại những nơi bị phá hủy ở trung tâm thủ đô Bangkok
Phóng viên Chiến Dũng (báo SGGP) tại những nơi bị phá hủy ở trung tâm thủ đô Bangkok
Những gì còn sót lại của phe áo đỏ sau khi giải tán do bị quân đội chính phủ tấn công (chụp lúc 10giờ 30 sáng 20-5). Ảnh: Chiến Dũng Người dân Thái lan tại khu vực trung tâm thủ đô Bangkok lũ lượt trở về nhà sau nhiều ngày di tản. Ảnh: Chiến Dũng
Người dân Thái lan tại khu vực trung tâm thủ đô Bangkok lũ lượt trở về nhà sau nhiều ngày di tản. Ảnh: Chiến Dũng
Người dân Thái lan tại khu vực trung tâm thủ đô Bangkok lũ lượt trở về nhà sau nhiều ngày di tản. Ảnh: Chiến Dũng
Đêm 19-5, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đó lên tiếng chỉ trích những hành động bạo lực ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt bạo lực và thúc đẩy những nỗ lực hòa giải chính trị và dân tộc. 

  H.Xuân

  • Thông tin liên quan:

>> Thái Lan: Phe áo đỏ đầu hàng

>> "Chiến trường" Bangkok: 5 người bị thương, trong đó có 3 nhà báo

>> Quân đội Thái Lan ra đòn quyết định với áo đỏ

>> Ai mang nụ cười ra khỏi đất nước Chùa Vàng? - Bài 2: Bangkok vắng vẻ nhưng không bình yên

>> Bài 1: Vai trò của nhà vua và quân đội

>> Thái Lan: Bạo lực đã lắng dịu

>> Chính phủ Thái Lan bác bỏ đề nghị ngừng bắn

>> Thái Lan: Áo đỏ đề xuất ngừng chiến

>> Ai mang nụ cười ra khỏi đất nước Chùa Vàng? - Bài 1: Vai trò của nhà vua và quân đội

- Thái Lan: Cố vấn quân sự của phe áo đỏ tử vong

- Thái Lan: Ban bố tình trạng khẩn cấp tại 22 tỉnh

- Thủ tướng Thái Lan Abhisit: Hoạt động quân sự là biện pháp duy nhất

- Thái Lan: Thủ đô Bangkok biến thành chiến trường

- Thái Lan: Bangkok trở thành …vùng chiến sự

- Quân đội Thái Lan bao vây người biểu tình

- Thái Lan: Quân đội thông qua kế hoạch chặn nguồn tiếp tế vào Ratchaprasong

- Tối nay, quân đội Thái Lan sẽ bao vây người biểu tình

- Thái Lan: Chính phủ cắt điện, nước và lương thực nơi lực lượng áo đỏ chiếm đóng

Tin cùng chuyên mục