Hàn Quốc tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Trả lời phỏng vấn Đài BBC, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan ngày 1-6 cho biết hạn chế nguồn tiền mặt vào CHDCND Triều Tiên (Triều Tiên) là một trong những cách hiệu quả nhất để trừng phạt Bình Nhưỡng vì điều mà Hàn Quốc cáo buộc là đã làm chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc.

Trả lời phỏng vấn Đài BBC, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan ngày 1-6 cho biết hạn chế nguồn tiền mặt vào CHDCND Triều Tiên (Triều Tiên) là một trong những cách hiệu quả nhất để trừng phạt Bình Nhưỡng vì điều mà Hàn Quốc cáo buộc là đã làm chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc.

Ông nói: “Tôi nghĩ rằng nếu tiền mặt vào Triều Tiên bị hạn chế thì khả năng phát triển vũ khí hạt nhân và gây các hành động đối đầu sẽ giảm”. Ông Yu Myung-hwan cho rằng sử dụng biện pháp quân sự chỉ là giải pháp cuối cùng để trả đũa vụ chìm tàu.

Với các biện pháp ngừng giao dịch thương mại và không cho tàu thương mại của Triều Tiên sử dụng lãnh hải của Hàn Quốc, ước tính mỗi năm Bình Nhưỡng thiệt hại khoảng 260 - 300 triệu USD, chưa kể nhiều người bị mất việc và giá vận tải tàu biển tăng lên. Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chun Yung-woo cũng đã tới Washington để thảo luận khả năng HĐBA LHQ đưa ra nghị quyết trừng phạt Triều Tiên.

K.Minh

Thông tin liên quan

- Quốc hội Triều Tiên sẽ triệu tập phiên họp bất thường về vụ đắm tàu Cheonan

- Sau khi Hàn Quốc cáo buộc CHDCND Triều Tiên đánh đắm chiến hạm Cheonan: Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ có "chiến tranh tổng lực"

Đã có kết quả điều tra vụ chìm tàu Cheonan

- Hàn Quốc có bằng chứng chắc chắn kết luận ngư lôi của CHDCND Triều Tiên làm đắm tàu Cheonan

- Hàn Quốc: Người dân biểu tình đòi trả đũa vụ chìm chiến hạm Cheonan

- Hàn Quốc xác định thuốc nổ RDX trên tàu Cheonan 

- Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh tiến hành cuộc điều tra đa quốc gia vụ chìm tàu Cheonan

- Quân đội Hàn Quốc khẳng định: “Tàu Cheonan chìm là do trúng ngư lôi của CHDCND Triều Tiên”

Tin cùng chuyên mục