Tân Thủ tướng Naoto Kan: Kỳ vọng mới của cử tri Nhật Bản

Ngày 4-6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Naoto Kan đã được Quốc hội nước này bầu làm thủ tướng. Ông giành được 313 phiếu bầu trong tổng số 477 ghế tại Hạ viện, bỏ xa ứng viên Sadakazu Tanigaki của đảng Dân chủ Tự do chỉ có 116 phiếu. Ngay sau đó, Thượng viện cũng thông qua việc bầu chọn ông Kan làm thủ tướng.
Tân Thủ tướng Naoto Kan: Kỳ vọng mới của cử tri Nhật Bản

Ngày 4-6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Naoto Kan đã được Quốc hội nước này bầu làm thủ tướng. Ông giành được 313 phiếu bầu trong tổng số 477 ghế tại Hạ viện, bỏ xa ứng viên Sadakazu Tanigaki của đảng Dân chủ Tự do chỉ có 116 phiếu. Ngay sau đó, Thượng viện cũng thông qua việc bầu chọn ông Kan làm thủ tướng.

Ông Naoto Kan (giữa) nhận lời chúc mừng từ các nghị sĩ sau khi được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản.

Ông Naoto Kan (giữa) nhận lời chúc mừng từ các nghị sĩ sau khi được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản.

Trước đó, ông Kan cũng đã được bầu làm Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ), đảng cầm quyền của nước này. Ông Kan đã đạt thỏa thuận với đảng Nhân dân mới để tiếp tục thành lập chính phủ liên minh. Dự kiến Thủ tướng mới của Nhật Bản sẽ đọc diễn văn về chính sách của mình vào ngày 7-6 và ra mắt nội các vào ngày 8-6. 

Việt Nam chúc mừng tân Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 4-6, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ông Naoto Kan được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói:

“Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng ngài Naoto Kan được bầu làm Thủ tướng nội các Nhật Bản. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của ngài Naoto Kan, đất nước Nhật Bản tiếp tục phát triển thịnh vượng, quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới” .

B.H.

Ông Naoto Kan năm nay 63 tuổi, là thủ tướng thứ 94 của Nhật Bản và là thủ tướng thứ 6 trong vòng 4 năm qua tại đất nước Mặt trời mọc.

Không giống như những người tiền nhiệm gần đây, tân Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan không xuất thân từ gia đình theo đuổi sự nghiệp chính trị. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để ông nhận được sự ủng hộ của cử tri Nhật Bản vốn đang mệt mỏi với “công thức” các thủ tướng xuất thân từ gia đình có dòng họ làm thủ tướng.

Nhiều nhà phân tích cho biết ông Kan có nhiều cái mà người tiền nhiệm Hatoyama không có như tính quyết đoán, thẳng thắn và xuất thân từ gia đình bình thường. Thế nhưng, sự thay đổi lãnh đạo của Nhật Bản lần này sẽ không dẫn tới việc thay đổi chính sách kinh tế và ngoại giao.

Tân Thủ tướng Kan cho biết sẽ tiếp tục những công việc chưa hoàn thành của người tiền nhiệm Yukio Hatoyama và làm hết sức mình để phục hồi lòng tin của công chúng với DPJ trước cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 7 tới.

Nhiệm vụ của tân Thủ tướng Nhật Bản thật nặng nề trước hàng loạt vấn đề mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang đối mặt như khoản nợ công kếch xù, tăng trưởng kinh tế chậm, lực lượng lao động thiếu hụt do dân số già…

Phát biểu sau khi được bầu, ông Kan nói: “Nhiệm vụ của tôi là xây dựng lại đất nước này, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cương quyết đối đầu với các vấn đề cấu kết giữa đồng tiền và nền chính trị”. Sự việc tân Thủ tướng Naoto Kan bổ nhiệm ông Yoshito Sengoku làm Bộ trưởng Văn phòng chính phủ cho thấy ông muốn tạo ra hình ảnh của chính phủ mới xa rời với ảnh hưởng của ông Ozawa vì ông Sengoku là người thường chỉ trích đường lối của ông Ozawa.

Về đối ngoại, tân Thủ tướng Kan xem quan hệ Mỹ-Nhật Bản có tính chất nền tảng nhưng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng trong quan hệ với các nước láng giềng trong khu vực.  

K.MINH (Theo Kyodo, AP)

- Thông tin liên quan:

>> Ông Naoto Kan trở thành thủ tướng mới của Nhật Bản

Tin cùng chuyên mục