Kyrgyzstan cho phép quân đội nổ súng để trấn áp

Theo AFP, Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan ngày 13-6 ban hành lệnh giới nghiêm trong 24 giờ tại thành phố Osh, phía Nam nước này cùng 2 quận lân cận là Kara-Suu và Aravan, nơi đã xảy ra cuộc bạo loạn sắc tộc đẫm máu khiến ít nhất 97 người chết và gần 1.100 người bị thương. Bên cạnh đó là việc ban bố tình trạng khẩn cấp đối với thành phố Jalalabad.

Theo AFP, Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan ngày 13-6 ban hành lệnh giới nghiêm trong 24 giờ tại thành phố Osh, phía Nam nước này cùng 2 quận lân cận là Kara-Suu và Aravan, nơi đã xảy ra cuộc bạo loạn sắc tộc đẫm máu khiến ít nhất 97 người chết và gần 1.100 người bị thương. Bên cạnh đó là việc ban bố tình trạng khẩn cấp đối với thành phố Jalalabad.

Trước đó, Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan cũng đã ban bố sắc lệnh cho phép quân đội có thể nổ súng để trấn áp các phần tử bạo loạn tại thành phố Osh và Jalalabad, để bảo vệ dân thường cũng như để tự vệ và trong trường hợp các cuộc tấn công lớn hoặc có vũ trang. Sắc lệnh cũng có hiệu lực ngay sau khi ký và duy trì cho đến khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ. Đồng thời, Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan tuyên bố đã ra lệnh tổng động viên một phần quân đội.

Theo đó, đội quân dự bị có độ tuổi từ 18-50 của nước này đã được kêu gọi triệu tập để sẵn sàng ứng phó với tình trạng bạo lực.

Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 13-6 cho biết 15 sinh viên Pakistan hiện đang bị những kẻ cực đoan ở Kyrgyzstan bắt giữ làm con tin, và 1 trong số đó đã bị bắn chết. Hiện chưa rõ động cơ của vụ bắt cóc cũng như những chi tiết liên quan khác.  

H.NHI

Tin cùng chuyên mục