Mỹ “thua” trong cuộc chiến ngăn tràn dầu

Ngày 15-6, Thống đốc bang Louisianan Bobby Jindal tuyên bố nước Mỹ đã thua trong cuộc chiến ngăn chặn dầu tràn trên vịnh Mexico. Ông này cũng khẳng định với Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng việc thiếu tàu vớt dầu cùng với thái độ quan liêu đã làm cho tình trạng tồi tệ hơn.

Ngày 15-6, Thống đốc bang Louisianan Bobby Jindal tuyên bố nước Mỹ đã thua trong cuộc chiến ngăn chặn dầu tràn trên vịnh Mexico. Ông này cũng khẳng định với Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng việc thiếu tàu vớt dầu cùng với thái độ quan liêu đã làm cho tình trạng tồi tệ hơn.

Trong khi đó, cảnh sát tuần duyên nước này cho biết cần 5 tuần nữa mới có thêm tàu vớt dầu đến vùng vịnh Mexico. Hiện đã có 420 tàu vớt dầu hoạt động trong khu vực nhưng cũng chưa thấm vào đâu với vệt dầu loang. Thống đốc Louisiana cũng kêu gọi ông Obama nới lỏng lệnh cấm đánh bắt vì cuộc sống của những ngư dân trong khu vực đang rất khó khăn.

Hôm nay, ngày 16-6, lãnh đạo Tập đoàn BP dự kiến sẽ tham gia phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ về biện pháp khắc phục thảm họa tràn dầu. Tổng thống Mỹ B.Obama cũng sẽ tham gia phiên điều trần này.

Tập đoàn BP vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp khắc phục sự cố tràn dầu. Ngày 15-6, BP công bố mục tiêu tăng gấp 3 khả năng hút dầu tràn, lên mức cao nhất là 80.000 thùng dầu/ngày vào giữa tháng 7 tới. 

T.NHƯ

Thông tin liên quan

- Tổng thống Obama thị sát vùng “thủy triều đen”

- Mỹ điều tra hình sự vụ chìm giàn khoan

- Mỹ: Khóa miệng giếng để ngăn dầu tràn

- Khắc phục tràn dầu trên vịnh Mexico: Mỹ dọa loại BP

- Sức nóng từ vịnh Mexico

- Mỹ gấp rút giải quyết sự cố dầu loang tại Vịnh Mexico

Tin cùng chuyên mục