Ba Lan bầu tổng thống mới

Từ 6 giờ sáng 20-6 (11 giờ Hà Nội), hơn 25 nghìn điểm bỏ phiếu trên toàn Ba Lan đã mở cửa để đón hơn 30,5 triệu cử tri nước này đi bầu tổng thống mới trước thời hạn lần thứ năm.

Ra tranh cử chức tổng thống có 10 ứng cử viên, trong đó, hai người có nhiều khả năng nhất có thể đắc cử là Chủ tịch Quốc hội kiêm quyền Tổng thống Bronislaw Komorowski và cựu thủ tướng, hiện lãnh đạo Đảng "Luật pháp và Công lý" đối lập lớn nhất ở Ba Lan, ông Yaroslaw Kaczinski.

Khoảng 12 nghìn cảnh sát đã được triển khai để duy trì trật tự-trị an trong ngày bầu cử. Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào 20 giờ cùng ngày (1 giờ sáng 21-6 giờ Hà Nội). Ủy ban bầu cử Ba Lan sẽ công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống mới vào tối 20-6.

Quyền Tổng thống Komorowski đã tuyên bố tổ chức bầu cử tổng thống Ba Lan trước thời hạn sau khi Tổng thống Lech Kaczinski thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay sáng 10-4 ở Smolensk-Nga.

TTX

Tin cùng chuyên mục