Mâu thuẫn đang biến thành cuộc chiến

Đó là tuyên bố của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko được đưa ra trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22-6 khi đề cập đến vấn đề về nợ khí đốt giữa Belarus và Nga. Ông A.Lukashenko cũng thông báo đình chỉ hoạt động trung chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ Belarus sang châu Âu.

Đó là tuyên bố của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko được đưa ra trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22-6 khi đề cập đến vấn đề về nợ khí đốt giữa Belarus và Nga. Ông A.Lukashenko cũng thông báo đình chỉ hoạt động trung chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ Belarus sang châu Âu.

Theo Tổng thống A.Lukashenko, Belarus có nợ Nga 192 triệu USD tiền mua khí đốt từ tháng 1 đến tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, trong 6 tháng qua, Tập đoàn Công nghiệp khí đốt Nga Gazprom đã nợ Belarus 260 triệu USD phí vận chuyển khí đốt quá cảnh sang châu Âu. Vì vậy, ông A.Lukashenko đã ra lệnh ngừng hoạt động vận chuyển khí đốt cho đến khi Gazprom trả hết khoản nợ gần 70 triệu USD.

Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban Châu Âu (EC) cùng ngày đã kêu gọi Belarus và Mátxcơva tôn trọng “các nghĩa vụ hợp đồng” cung khí đốt cho châu Âu. Một quan chức EC cho biết, việc Nga cắt giảm khí đốt sang Belarus có thể làm ảnh hưởng đến 6,25% khối lượng tiêu thụ khí của châu Âu.

H.Q.

Tin cùng chuyên mục