Tướng Mỹ bị lung lay ghế vì nói xấu nội các

Tổng thống Mỹ Barack Obama đang đứng trước một tình huống khó xử sau khi chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan, Tướng Stanley McChrystal tỏ thái độ coi thường Nhà Trắng trong một bài trả lời phỏng vấn trên tạp chí “Rolling Stone” số mới nhất.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đang đứng trước một tình huống khó xử sau khi chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan, Tướng Stanley McChrystal tỏ thái độ coi thường Nhà Trắng trong một bài trả lời phỏng vấn trên tạp chí “Rolling Stone” số mới nhất.

Trong bài viết đăng trên tạp chí này, các viên phụ tá của tướng Stanley McChrystal cho biết vị tướng này nói rằng cuộc gặp mặt đầu tiên của ông với Tổng thống Obama tại Nhà Trắng chỉ là một cơ hội chụp hình quảng cáo. Các viên phụ tá cũng tỏ ý chê trách Phó Tổng thống Joe Biden, người chủ trương đường lối giải quyết vấn đề Afghanistan có tính chất hạn hẹp hơn nhiều so với đường lối tướng McChrystal theo đuổi.

Tướng McChrystal đã công khai tỏ ý coi thường một số cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Obama trong đó ông mô tả một người là “chàng hề”, một người khác là “con thú bị tổn thương”.

Theo Reuters, người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết Tổng thống Obama rất “giận dữ” khi xem bài báo này. Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates cho rằng tướng McChrystal đã “phạm một lỗi lầm nghiêm trọng”. Còn Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mike Mullen bày tỏ “thất vọng sâu sắc”.

Vài giờ sau khi tướng McChrystal tuyên bố ở Kabul rằng những phát biểu đó là một sai lầm lẽ ra không bao giờ xảy ra, ông đã bị triệu hồi về nước.

Tổng thống Obama cho biết mọi quyết định về số phận của tướng McChrystal sẽ được quyết định nhưng trước tiên ông muốn gặp trực tiếp ông này. Hai quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ giấu tên tiết lộ rằng tại cuộc gặp Tổng thống Obama, tướng McChrystal sẽ đệ đơn từ chức. 

H.QUỐC

Tin cùng chuyên mục