CHDCND Triều Tiên và UNC bắt đầu đàm phán về vụ chìm tàu Cheonan

Theo AFP, sáng nay 15-7, quân đội CHDCND Triều Tiên bắt đầu đàm phán cấp đại tá với Bộ Chỉ huy Lực lượng giám sát Hiệp định đình chiến trên bán đảo Triều Tiên của LHQ tại Hàn Quốc (UNC), do Mỹ đứng đầu về vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc ở Hoàng Hải hôm 26-3. Hai bên sẽ bàn thảo để thu xếp một cuộc gặp cấp tướng theo đề xuất của UNC.

Theo AFP, sáng nay 15-7, quân đội CHDCND Triều Tiên bắt đầu đàm phán cấp đại tá với Bộ Chỉ huy Lực lượng giám sát Hiệp định đình chiến trên bán đảo Triều Tiên của LHQ tại Hàn Quốc (UNC), do Mỹ đứng đầu về vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc ở Hoàng Hải hôm 26-3. Hai bên sẽ bàn thảo để thu xếp một cuộc gặp cấp tướng theo đề xuất của UNC.

Kết quả điều tra quốc tế do Hàn Quốc đứng đầu cáo buộc CHDCND Triều Tiên bắn ngư lôi làm chìm tàu Cheonan, song Bình Nhưỡng đã nhiều lần bác bỏ mọi dính líu. HĐBA LHQ đã ra tuyên bố về vụ này, trong đó không quy trách nhiệm trực tiếp cho Triều Tiên và kêu gọi giải quyết vấn đề thông qua giải pháp hòa bình.

Trong thông tin liên quan, tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) số ra ngày 14-7 đăng bài phân tích cho rằng trong bối cảnh quốc tế hiện nay thì mối quan hệ liên Triều cần phải được cải thiện trước tiên. Theo bài báo, đây là thời điểm thuận lợi nhất để khởi động lại các cuộc hội đàm liên Triều để Seoul thông báo cho Bình Nhưỡng về những thiệt hại trong vụ tàu Cheonan đồng thời đưa ra cam kết không để xảy ra tình trạng tương tự trong tương lai. 

P.A

Thông tin liên quan:

>> HĐBA LHQ thông qua tuyên bố về vụ Cheonan

- Đã có kết quả điều tra vụ chìm tàu Cheonan

- Hàn Quốc có bằng chứng chắc chắn kết luận ngư lôi của CHDCND Triều Tiên làm đắm tàu Cheonan

- Hàn Quốc: Người dân biểu tình đòi trả đũa vụ chìm chiến hạm Cheonan

- Hàn Quốc xác định thuốc nổ RDX trên tàu Cheonan 

- Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh tiến hành cuộc điều tra đa quốc gia vụ chìm tàu Cheonan

- Quân đội Hàn Quốc khẳng định: “Tàu Cheonan chìm là do trúng ngư lôi của CHDCND Triều Tiên”

Tin cùng chuyên mục