Thái Lan cấm truy cập WikiLeaks

Các nhà chức trách Thái Lan đã sử dụng sắc lệnh khẩn cấp được ban hành năm 2005 để ngăn cản người dân nước này truy cập vào WikiLeaks, website đã cho công bố các tài liệu liên quan đến cuộc chiến tranh của Mỹ tại Afghanistan, nhưng không nói rõ lý do.

Các nhà chức trách Thái Lan đã sử dụng sắc lệnh khẩn cấp được ban hành năm 2005 để ngăn cản người dân nước này truy cập vào WikiLeaks, website đã cho công bố các tài liệu liên quan đến cuộc chiến tranh của Mỹ tại Afghanistan, nhưng không nói rõ lý do.

Trong những năm gần đây, Thái Lan đã đóng cửa hàng chục ngàn website, đa phần tạo ra để bôi nhọ Hoàng gia Thái Lan. Một cơ quan giám sát an ninh mạng đặc biệt chuyên theo dõi chỉ trích nhằm vào Hoàng gia Thái Lan cũng đã được thành lập. Bôi nhọ Hoàng gia là trọng tội ở Thái Lan và người bị kết tội có thể lĩnh án 15 năm tù giam. 

V.C.

Tin cùng chuyên mục