Trung Quốc hoãn đàm phán về biển Hoa Đông

Theo THX, ngày 11-9, Trung Quốc đã hoãn đàm phán với Nhật Bản về các vấn đề trên biển Hoa Đông, quyết định được xem như phản ứng của nước này với vụ Nhật Bản bắt giữ tàu đánh cá của Trung Quốc. Trước đó, Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Trung Quốc lên kế hoạch đàm phán vòng 2 về khai thác khí đốt vào trung tuần tháng 9. Vòng đàm phán thứ nhất diễn ra vào cuối tháng 7 ở Tokyo.

Theo THX, ngày 11-9, Trung Quốc đã hoãn đàm phán với Nhật Bản về các vấn đề trên biển Hoa Đông, quyết định được xem như phản ứng của nước này với vụ Nhật Bản bắt giữ tàu đánh cá của Trung Quốc. Trước đó, Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Trung Quốc lên kế hoạch đàm phán vòng 2 về khai thác khí đốt vào trung tuần tháng 9. Vòng đàm phán thứ nhất diễn ra vào cuối tháng 7 ở Tokyo.

Hôm 10-9, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, một tòa án Nhật Bản đã ra phán quyết giam thuyền trưởng tàu Trung Quốc 10 ngày vì tàu này đã va chạm với tàu tuần tra của Nhật Bản gần quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) hôm 7-9. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du tuyên bố: “Trung Quốc bày tỏ sự bất đồng sâu sắc và phản đối mạnh mẽ hành động này”. Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm 10-9 cũng đã triệu tập Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Uichiro Niwa để khẳng định chủ quyền của nước này với quần đảo Điếu Ngư, đồng thời yêu cầu Nhật Bản thả ngay và vô điều kiện chiếc tàu cùng tất cả các thủy thủ.

Về phía Nhật Bản, theo Kyodo, nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết họ lấy làm tiếc về việc Trung Quốc đơn phương hoãn cuộc đàm phán.

Th.VŨ

Tin cùng chuyên mục