Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc: Giải quyết tranh chấp nhưng không làm ảnh hưởng kinh tế

Theo Reuters, ngày 21-9, Bộ trưởng Nội các Nhật Bản Y.Sengoku đã kêu gọi cả Nhật Bản và Trung Quốc nên tránh thổi bùng chủ nghĩa quốc gia vào vấn đề tranh chấp vùng biển, đồng thời kêu gọi giải quyết tranh chấp nhưng không làm ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Theo Reuters, ngày 21-9, Bộ trưởng Nội các Nhật Bản Y.Sengoku đã kêu gọi cả Nhật Bản và Trung Quốc nên tránh thổi bùng chủ nghĩa quốc gia vào vấn đề tranh chấp vùng biển, đồng thời kêu gọi giải quyết tranh chấp nhưng không làm ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Ông Sengoku nói: “Điều quan trọng nhất là các quan chức chính phủ ở Nhật Bản, Trung Quốc và các nước khác nên cố gắng không châm ngòi cho chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Vì hòa bình và phát triển của Đông Á và Thái Bình Dương, chúng tôi muốn sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông sẵn có để yêu cầu vấn đề này được giải quyết mà không làm căng thẳng leo thang”.

Trung Quốc đã ngừng tất cả các cuộc tiếp xúc cấp bộ, cấp tỉnh và hủy chuyến thăm của nhiều đoàn đại biểu tới Nhật Bản cũng như hoãn việc mời một phái đoàn thanh niên Nhật Bản tham quan hội chợ triển lãm Expo Thượng Hải.

Nhật Bản trước đó đã kéo dài thời hạn giam giữ thuyền trưởng tàu Trung Quốc tới ngày 29-9. Ông này bị giam từ ngày 7-9 sau khi tàu của ông va chạm với tàu tuần tra của Nhật Bản tại gần vùng biển tranh chấp giữa hai nước.

Trả lời các phóng viên trong một cuộc họp báo ngày 21-9 về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo bên lề Hội nghị cấp cao LHQ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du cho biết: “Bầu không khí hiện nay không thích hợp cho một cuộc gặp như vậy”. 

K.MINH

- Thông tin liên quan:

>> Nhật Bản gia hạn giam giữ thuyền trưởng Trung Quốc

>> Trung Quốc không chấp nhận bất cứ cuộc điều tra nào của Nhật Bản

>> Nhật Bản trả tự do cho 14 ngư dân Trung Quốc

Tin cùng chuyên mục