Trung Quốc bác tin cấm xuất đất hiếm sang Nhật Bản

Ngày 23-9, Bộ Thương mại Trung Quốc đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin nước này cấm xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước đang căng thẳng về vụ Tokyo bắt giữ một thuyền trưởng người Trung Quốc.

Ngày 23-9, Bộ Thương mại Trung Quốc đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin nước này cấm xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước đang căng thẳng về vụ Tokyo bắt giữ một thuyền trưởng người Trung Quốc.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi tờ New York Times (Mỹ) dẫn nguồn tin giấu tên cho hay Trung Quốc đã ra lệnh ngừng tất cả các chuyến hàng vận chuyển đất hiếm - chủ yếu dùng để chế tạo iPod, ô tô điện, tên lửa và hàng loạt các sản phẩm khác - tới Nhật.

Trung Quốc cung cấp 95% lượng đất hiếm cho toàn thế giới. Trước đây, Bắc Kinh đã hạn chế xuất khẩu khoáng sản, dẫn tới giá cả trên thị trường tăng vọt, làm dấy lên mối quan ngại giữa các chính phủ và các công ty nước ngoài.

Tháng trước, trước khi xảy ra vụ tranh cãi giữa 2 bên, Tokyo đã hối thúc Bắc Kinh mở rộng, không hạn chế việc xuất khẩu đất hiếm. 

Đ.V.

- Thông tin liên quan:

>> Nhật Bản bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo tranh chấp

>> Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc: Giải quyết tranh chấp nhưng không làm ảnh hưởng kinh tế

>> Nhật Bản gia hạn giam giữ thuyền trưởng Trung Quốc

>> Trung Quốc không chấp nhận bất cứ cuộc điều tra nào của Nhật Bản

>> Nhật Bản trả tự do cho 14 ngư dân Trung Quốc

Tin cùng chuyên mục