“Chiếm lấy phố Wall” có nguy cơ lan rộng trên thế giới

Bất chấp hàng trăm người đã bị bắt giữ ở thành phố New York, phong trào “Chiếm lấy Phố Wall” chống sự lạm dụng và quyền lực vô hình của các tập đoàn tài phiệt tiếp tục lan rộng ra khắp các thành phố lớn của nước Mỹ và các châu lục khác.
“Chiếm lấy phố Wall” có nguy cơ lan rộng trên thế giới

Bất chấp hàng trăm người đã bị bắt giữ ở thành phố New York, phong trào “Chiếm lấy Phố Wall” chống sự lạm dụng và quyền lực vô hình của các tập đoàn tài phiệt tiếp tục lan rộng ra khắp các thành phố lớn của nước Mỹ và các châu lục khác.

Tính đến ngày 4-10, “Chiếm lấy Phố Wall” đã lan đến thành phố Los Angeles và San Francisco (bang California), thành phố Chicago (bang Illinois), khu buôn bán sầm uất ở thành phố Boston (bang Massachussette)… Trang web “Occupy Together” của phong trào này cho biết vào cuối tuần này sẽ có các cuộc biểu tình đồng loạt diễn ra ở tại nhiều bang nước Mỹ  như bang Iowa, Alasska, Arkansas, New Mexico, Texas...

Chiếm lấy Phố Wall lan đến bang California

Chiếm lấy Phố Wall lan đến bang California

Theo kế hoạch, sang tuần tới tiếp tục có hàng chục cuộc biểu tình ở Mỹ, thậm chí lan sang cả các trung tâm tài chính của Nhật Bản và châu Âu. Một số người biểu tình cho biết họ đang sử dụng mạng xã hội Twitter và Facebook để kêu gọi xuống đường, quyên góp tiền, thực phẩm và chăn màn cho “cuộc chiến có thể còn kéo dài”. 

H.Xuân

Tin cùng chuyên mục