Bạo lực từ “Chiếm lấy phố Wall”

Theo AP, ngày 15-10, cuộc biểu tình “Chiếm lấy phố Wall” tiếp tục diễn ra trên quảng trường Thời đại ở New York với sự tham gia của hàng ngàn người. Cảnh sát đã bắt giữ 80 người, hầu hết là do chống lại lệnh giải tán và 2 cảnh sát đã bị thương.

Ở Canada, hơn 10.000 người khắp cả nước cũng xuống đường để phản đối sự tham lam của các tập đoàn tư bản. Đặc biệt ở Toronto, khoảng 5.000 người đã tập trung tại trung tâm quận tài chính của thành phố. Nhiều người tuyên bố cắm trại vô thời hạn ở công viên St. James.

Hàng chục ngàn người lấy biệt danh là “phẫn nộ” cũng đã “chiếm lấy” nhiều thành phố ở châu Âu. Riêng ở Ý, biểu tình đã biến thành bạo động khi cảnh sát phải dùng đến vòi rồng và hơi cay để ngăn chặn số người quá khích đập phá cửa sổ ngân hàng, cửa hiệu và đốt xe hơi, ném chai lọ… Vụ bạo lực này đã khiến 70 người bị thương và là vụ bạo động nghiêm trọng nhất kể từ khi phong trào “Chiếm lấy phố Wall” lan rộng trên toàn cầu.

Đ.Hải

Thông tin liên quan

- “Chiếm lấy phố Wall” lan rộng nhiều nước

- Tiếp diễn “cơn giận đường phố” tại Ai Cập

- “Chiếm phố Wall” - Khủng hoảng trong lòng nước Mỹ

- “Chiếm lấy phố Wall” có nguy cơ lan rộng trên thế giới

- Cuộc biểu tình “Hãy chiếm phố Wall”: Mùa xuân Arab đã lan đến Mỹ

Tin cùng chuyên mục