Thái Lan đầu tư 400-500 tỷ baht để phòng chống lũ lụt

Theo Bangkok Post, ngày 25-10, nội các Thái Lan sẽ thảo luận về chương trình phòng chống lũ lụt và quản lý nguồn nước với mục đích ngăn thảm họa lũ tương tự. Chi phí để thực hiện chương trình khoảng 400-500 tỷ baht (khoảng 13-16 tỷ USD).
Thái Lan đầu tư 400-500 tỷ baht để phòng chống lũ lụt

(SGGPO).- Theo Bangkok Post, ngày 25-10, nội các Thái Lan sẽ thảo luận về chương trình phòng chống lũ lụt và quản lý nguồn nước với mục đích ngăn thảm họa lũ tương tự. Chi phí để thực hiện chương trình khoảng 400-500 tỷ baht (khoảng 13-16 tỷ USD).

Trước đó, Chính phủ Thái Lan ngày 24-10 đề xuất gói khôi phục thảm họa lũ lụt trị giá 25 tỷ baht (khoảng 810 triệu USD). Khoản tiền này tập trung hỗ trợ 7 cơ sở công nghiệp lớn ở Thái Lan phục hồi hoạt động trong vòng 45 ngày sau khi lũ rút.

Chính phủ Thái Lan cho biết, thiệt hại từ thảm họa lũ ước tính có thể lên đến 500 tỷ baht (16 tỷ USD). Riêng ở các khu công nghiệp, mức thiệt hại đã lên đến 381 tỷ baht (khoảng 12,4 tỷ USD).

Trung tâm mua sắm Pata, khu Pin Klao, thủ đô Bangkok bị lũ tấn công

Trung tâm mua sắm Pata, khu Pin Klao, thủ đô Bangkok bị lũ tấn công

Theo Reuters, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman ngày 24-10 đã trao 1 triệu USD cho Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tại Trung tâm Chỉ huy các hoạt động cứu trợ lũ lụt tại sân bay Don Muaeng nhằm hỗ trợ Thái Lan khắc phục hậu quả từ thảm họa thiên tai trên. Ông Anifah Aman hy vọng thành lập được  Trung tâm điều phối hỗ trợ nhân đạo ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN ở Bali (Indonesia) vào tháng 11 tới nhằm giúp các nước thành viên ứng phó kịp thời với khó khăn.

Đến nay, ít nhất 356 người đã thiệt mạng tại Thái Lan do lũ lụt.

N.QUỲNH

>> Thái Lan: Lũ tiếp tục dâng cao

Tin cùng chuyên mục