Thái Lan: Làn sóng di tản khỏi thủ đô Bangkok tránh nước lũ

Thái Lan: Làn sóng di tản khỏi thủ đô Bangkok tránh nước lũ

(SGGPO).- Theo Bangkok Post, ngày 27-10, người dân ở các quận Don Muang, Bang Phlad, Thawi Wattna đã bị buộc phải di tản đến nơi an toàn trong khi lũ tiếp tục tràn vào nhiều khu vực ở thủ đô Bangkok. Hơn 90% diện tích của quận Don Muang đã bị nước lũ nhấn chìm.

AFP đưa tin, hàng ngàn người dân ở thủ đô Bangkok ngày 27-10 đã đổ về các bến xe buýt, ga tàu hỏa, sân bay để tìm đường di tản trong khi nước lũ đã chạm đến gần như mọi ngóc ngách của thủ đô 12 triệu dân này. Cung điện Hoàng gia (Grand Palace) dù đã được bảo vệ kỹ lưỡng nhưng nước lũ vẫn tràn vào.

Thái Lan: Làn sóng di tản khỏi thủ đô Bangkok tránh nước lũ ảnh 1

Người dân thủ đô Bangkok thực hiện lệnh di tản, tránh lũ

Từ ngày 27-10, người dân ở 21 tỉnh thành, bao gồm cả thủ đô Bangkok bắt đầu kỳ nghỉ bất đắc dĩ kéo dài 5 ngày theo chỉ thị của Chính phủ Thái Lan nhằm bảo đảm an toàn tính mạng của người dân trong lũ lớn.

Trại cải tạo Bang Kwang ở tỉnh Nonthaburi bị ngập nên 621 phạm nhân được chuyển đến trại Khlong Phai, tỉnh Nakhon Ratchasima

Trại cải tạo Bang Kwang ở tỉnh Nonthaburi bị ngập nên 621 phạm nhân được chuyển đến trại Khlong Phai, tỉnh Nakhon Ratchasima

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 27-10 xác nhận tình hình ở thủ đô Bangkok là vô cùng nguy kịch và cho biết chính phủ sẽ triển khai việc dựng thêm nhiều nhà tạm dành cho người tị nạn.

Tính đến nay, hơn 370 người đã thiệt mạng do lũ quét. Hàng ngàn nhà máy bị ngập trong nước lũ khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn, hơn 500.000 người mất việc làm.

N.QUỲNH

Tin cùng chuyên mục