Bangkok phá đường để thoát lũ

Hãng AFP ngày 29-10 đưa tin, mặc dù tình hình Bangkok đang được đặt trong tình trạng báo động cao nhưng chính phủ Thái Lan khẳng định khu vực này sẽ thoát lũ trong tuần đầu tiên của tháng 11.
Bangkok phá đường để thoát lũ

Hãng AFP ngày 29-10 đưa tin, mặc dù tình hình Bangkok đang được đặt trong tình trạng báo động cao nhưng chính phủ Thái Lan khẳng định khu vực này sẽ thoát lũ trong tuần đầu tiên của tháng 11.

Lũ ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng xuồng.

Lũ ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng xuồng.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết kế hoạch nạo vét kênh rạch, cống và tiến hành xẻ đường từ phía Bắc Thái Lan đang tỏ ra có hiệu quả. Chính phủ Thái Lan quyết định không đào kênh thoát lũ tại 5 con đường ở phía đông Bangkok, nhưng phá một đoạn đường ở phía bắc để xả lũ cứu thủ đô. Tình hình nước lũ ở trung tâm thủ đô đang trong tình trạng vẫn có thể kiểm soát, trong khi lưu lượng nước tại sông Chao Phraya đang có dấu hiệu rút xuống.

Bà Yingluck khẳng định, nếu mọi người cùng cố gắng hợp tác nước lũ tại Bangkok sẽ rút chỉ trong đầu tháng 11.

Người dân sống dọc sông Chao Phraya hối hả sơ tán tránh lũ.

Người dân sống dọc sông Chao Phraya hối hả sơ tán tránh lũ.

Dự báo từ vài ngày trước cho thấy, hôm nay triều cường sẽ lên đỉnh tại Bangkok. Mực nước sông Chao Phraya có thể dâng lên tới 2,6-2,65 m kể từ hôm nay, sau khi đã tăng lên 2,57 m so với mực nước biển ngày 28-10.

Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra đã chỉ thị cho 13 quận huyện dọc dòng sông Chao Phraya theo dõi sát tình hình nước lũ và chuẩn bị sơ tán khẩn cấp. 

P.NAM

- Thông tin liên quan:

>> Thái Lan triển khai 50.000 binh sĩ bảo vệ Bangkok và các tỉnh bị lũ lụt

>> Thái Lan: Làn sóng di tản khỏi thủ đô Bangkok tránh nước lũ

>> Thái Lan đầu tư 400-500 tỷ baht để phòng chống lũ lụt

Tin cùng chuyên mục