“Chiếm lấy phố Wall” diễu hành bất chấp đàn áp

(SGGPO).- Như đã tuyên bố trước đó, ngày 17-11, hàng ngàn người đã tổ chức các cuộc diễu hành trên khắp nước Mỹ để kỷ niệm 2 tháng ngày phong trào “Chiếm lấy phố Wall” diễn ra.
“Chiếm lấy phố Wall” diễu hành bất chấp đàn áp

(SGGPO).- Như đã tuyên bố trước đó, ngày 17-11, hàng ngàn người đã tổ chức các cuộc diễu hành trên khắp nước Mỹ để kỷ niệm 2 tháng ngày phong trào “Chiếm lấy phố Wall” diễn ra.

Rất đông cảnh sát được huy động ở New York

Rất đông cảnh sát được huy động ở New York

Dù trời mưa, những người biểu tình ở New York vẫn làm đúng kế hoạch là đóng cửa phố Wall, bấp chấp các cuộc đụng độ với cảnh sát. Càng về chiều tối, dòng người biểu tình không ngừng tăng lên trên các con đường ở New York.

Cảnh sát ngăn giới truyền thông đến lấy tin

Cảnh sát ngăn giới truyền thông đến lấy tin

Trên các bức hình mà truyền thông Mỹ chụp được cho thấy một người đàn ông mặt bê bết máu khi bị bắt giữ, và một người phụ nữ bị 1 cảnh sát kéo lê trên vỉa hè. Hơn 300 người đã bị bắt, 7 cảnh sát bị thương khi cố đảm bảo cho Sở chứng khoán New York mở cửa đúng giờ và giải tán đám đông “chiếm” các trạm xe điện ngầm.

Hai người bị cảnh sát trấn áp trong “Ngày hành động”

Hai người bị cảnh sát trấn áp trong “Ngày hành động”

Tại nhiều thành phố lớn của Mỹ như thủ đô Washington, Los Angeles, Chicago… dù số người biểu tình không đông như dự kiến trước đó, nhưng họ đã rất sôi nổi ca hát và hô vang các khẩu hiệu.

Một người biểu tình với khẩu hiệu: “Bắt một trong chúng tôi, 2 người khác sẽ xuất hiện. Bạn không thể giam cầm một ý tưởng”

Một người biểu tình với khẩu hiệu: “Bắt một trong chúng tôi, 2 người khác sẽ xuất hiện. Bạn không thể giam cầm một ý tưởng”

Cảnh sát đang “tạm giam” những người biểu tình tại lối vào một ngân hàng ở Los Angeles

Cảnh sát đang “tạm giam” những người biểu tình tại lối vào một ngân hàng ở Los Angeles

Càng về chiều tối, số người biểu tình ở New York lại đông hơn

Càng về chiều tối, số người biểu tình ở New York lại đông hơn

Người biểu tình tuần hành qua cầu Brooklyn

Người biểu tình tuần hành qua cầu Brooklyn

Người biểu tình ở thành phố Chicago

Người biểu tình ở thành phố Chicago

Nhiều tia sáng "99%" do người biểu tình rọi vào các tòa cao ốc ở khu Manhattan

Nhiều tia sáng "99%" do người biểu tình rọi vào các tòa cao ốc ở khu Manhattan

Thanh Hải (Theo AP, Reuters, AFP)

Thông tin liên quan

- Cảnh sát Mỹ tiếp tục trấn áp “Chiếm lấy phố Wall”

- Người biểu tình muốn phố Wall “đóng cửa” vào ngày 17-11

- Mỹ: Người biểu tình “chiếm lấy phố Wall” bị đuổi

- Bạo lực từ “Chiếm lấy phố Wall”

- “Chiếm lấy phố Wall” lan rộng nhiều nước

- Tiếp diễn “cơn giận đường phố” tại Ai Cập

- “Chiếm phố Wall” - Khủng hoảng trong lòng nước Mỹ

- “Chiếm lấy phố Wall” có nguy cơ lan rộng trên thế giới

- Cuộc biểu tình “Hãy chiếm phố Wall”: Mùa xuân Arab đã lan đến Mỹ

Tin cùng chuyên mục