Ai Cập sẽ bầu cử Tổng thống vào cuối tháng 6-2011

Hãng AFP ngày 23-11 đưa tin, ông Hussein Tantawi, Chủ tịch Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSAF), hiện đang nắm quyền điều hành đất nước, tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trước thời điểm cuối tháng 6-2012.
Ai Cập sẽ bầu cử Tổng thống vào cuối tháng 6-2011

(SGGPO).- Hãng AFP ngày 23-11 đưa tin, ông Hussein Tantawi, Chủ tịch Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSAF), hiện đang nắm quyền điều hành đất nước, tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trước thời điểm cuối tháng 6-2012.

Bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra theo đúng lịch trình dự kiến kể từ ngày 28-11 tới. Quân đội cũng sẵn sàng tổ chức trưng cầu ý dân về chuyển giao quyền lực cho chính phủ dân sự trong trường hợp cần thiết nếu như nhân dân mong muốn.

Dòng người biểu tình đổ về quảng trường Tahir, Cairo, Ai Cập

Dòng người biểu tình đổ về quảng trường Tahir, Cairo, Ai Cập

Trước đó, CSAF đã chấp nhận việc từ chức của chính phủ lâm thời do Thủ tướng Essam Sharaf đứng đầu. CSAF cũng nhất trí thành lập một chính phủ cứu quốc và chuyển giao quyền lực cho một chính quyền dân sự trước ngày 1-7-2012.

Tuy nhiên, phản ứng trước các phát biểu trên, người biểu tình tại quảng trường Tahir ở Cairobày tỏ không tin tưởng vào những lời nói này của ông Tantawi. Họ yêu cầu chính quyền quân sự giao lại quyền lực cho chính phủ dân sự càng sớm càng tốt. Kề từ khi chính phủ Mubarak bị sụp đổ và chính quyền mới do giới quân sự lãnh đạo, người dân Ai Cập ngày càng tỏ ra tức giận vì việc chính quyền quân sự tỏ ra trì hoãn việc thành lập một chính phủ dân sự do chính người dân bầu.

Thống kê của Bộ y tế Ai Cập, số người tử vong trong các cuộc bạo động nổ ra dữ dội vào cuối tuần qua lên đến 30 người.

 P.NAM

>> Chính phủ mới từ chức - Ai Cập lại rơi vào hỗn loạn

>> Nội các Ai Cập từ chức nhưng biểu tình vẫn tiếp diễn

Tin cùng chuyên mục