Mất 13 triệu USD để đối phó với “Chiếm phố Wall”

Kết quả khảo sát của AP cho thấy các thành phố ở Mỹ đã chi ít nhất 13 triệu USD để đối phó với các cuộc biểu tình phong trào “Chiếm phố Wall” lan rộng khắp nước này kể từ hơn hai tháng qua. Số tiền này chủ yếu dùng để trả lương cho cảnh sát làm việc ngoài giờ và các dịch vụ tại 18 thành phố, nơi diễn ra các chiến dịch biểu tình rầm rộ.

Kết quả khảo sát của AP cho thấy các thành phố ở Mỹ đã chi ít nhất 13 triệu USD để đối phó với các cuộc biểu tình phong trào “Chiếm phố Wall” lan rộng khắp nước này kể từ hơn hai tháng qua. Số tiền này chủ yếu dùng để trả lương cho cảnh sát làm việc ngoài giờ và các dịch vụ tại 18 thành phố, nơi diễn ra các chiến dịch biểu tình rầm rộ.

Thậm chí tại những nơi xảy ra các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát, chính quyền phải rút hầu bao trả lương cho cảnh sát làm việc ngoài giờ để đảm bảo trật tự an ninh công cộng. Những người biểu tình cho rằng số tiền trên nên hỗ trợ họ để tiếp tục chống sự bất bình đẳng về kinh tế và thói tham lam của giới chủ doanh nghiệp. 

CH.H.

Tin cùng chuyên mục