Chiến dịch đàn áp “Chiếm phố Wall”

Trong một chiến dịch được mô tả là “quyết liệt nhất” nhằm lập lại trật tự ở các thành phố, ngày 30-11 (giờ địa phương), Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles (bang California) và Sở Cảnh sát thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania) nước Mỹ đã huy động hàng ngàn cảnh sát trang bị các phương tiện chống bạo loạn, vây ráp và ép người biểu tình “Chiếm phố Wall” ra khỏi các khu quảng trường và khu công viên ở trung tâm hai thành phố này, nơi họ đã cắm trại chiếm giữ hơn 2 tháng qua.

Trong một chiến dịch được mô tả là “quyết liệt nhất” nhằm lập lại trật tự ở các thành phố, ngày 30-11 (giờ địa phương), Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles (bang California) và Sở Cảnh sát thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania) nước Mỹ đã huy động hàng ngàn cảnh sát trang bị các phương tiện chống bạo loạn, vây ráp và ép người biểu tình “Chiếm phố Wall” ra khỏi các khu quảng trường và khu công viên ở trung tâm hai thành phố này, nơi họ đã cắm trại chiếm giữ hơn 2 tháng qua.

Người biểu tình bị lôi ra khỏi xe buýt, kéo xuống khỏi các cây cao, 500 - 700 lều trại đã được tháo dỡ… Khoảng 350 người biểu tình đã bị bắt giữ, nâng tổng số những người bị bắt giữ kể từ khi làn sóng biểu tình bùng nổ tới nay lên gần 2.000 người.

Theo Baltimore Sun, cuộc đột kích này được thực thi 2 ngày sau hạn chót (28-11) mà chính quyền các thành phố ra lệnh phải kiên quyết lập lại trật tự giao thông và an ninh công cộng.

H.Xuân

Tin cùng chuyên mục