Trước thềm bầu cử Quốc hội Nga: Đảng nước Nga thống nhất chiếm ưu thế

Bắt đầu 0h ngày 3-12 (giờ địa phương), nước Nga bắt đầu bước vào “Ngày yên tĩnh”. Đây là ngày diễn ra theo quy định, theo đó 7 chính đảng tham gia tranh cử tại Duma quốc gia (Hạ viện Nga) dừng các hoạt động vận động bầu cử trên mọi hình thức, nhằm tránh gây áp lực và tác động tâm lý đến cử tri.
Trước thềm bầu cử Quốc hội Nga: Đảng nước Nga thống nhất chiếm ưu thế

(SGGPO).- Bắt đầu 0h ngày 3-12 (giờ địa phương), nước Nga bắt đầu bước vào “Ngày yên tĩnh”. Đây là ngày diễn ra theo quy định, theo đó 7 chính đảng tham gia tranh cử tại Duma quốc gia (Hạ viện Nga) dừng các hoạt động vận động bầu cử trên mọi hình thức, nhằm tránh gây áp lực và tác động tâm lý đến cử tri.

Nga bước vào “Ngày yên tĩnh” từ 0h ngày 3-12

Nga bước vào “Ngày yên tĩnh” từ 0h ngày 3-12

Trước ngày 4-12, ngày diễn ra vòng bầu cử chính thức Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Xã hội toàn Nga (VTsIOM) đã công bố kết quả  thăm dò cho thấy, Đảng “Nước Nga thống nhất” có được 53,7% số phiếu ủng hộ, tiếp đó là đảng Cộng sản Liên bang Nga với 16,7%, đảng Tự do Dân chủ Nga: 11,6% và đảng “Nước Nga công bằng” là 10%.

Theo dự đoán của VTsIOM, Đảng “Nước Nga thống nhất” sẽ chỉ nhận được 262 ghế trong Duma Quốc gia khoá 6, so với 315 ghế trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia lần trước, vẫn chiếm quá bán, nhưng không tạo được phe đa số tại Hạ viện.

  P.NAM

>> Thủ tướng Nga Putin khẳng định ông sẽ hoán đổi vị trí với Tổng thống Medvedev 

>> Nga bầu cử Tổng thống vào ngày 4-3-2012

Tin cùng chuyên mục