Ai Cập: Bạo lực tiếp diễn, hơn 300 người thương vong

Theo Reuters, ngày 17-12, tại trung tâm thủ đô Cairo, 9 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh. Ngoài ra, Bộ Y tế nước này cho biết có 303 người khác bị thương.

Theo Reuters, ngày 17-12, tại trung tâm thủ đô Cairo, 9 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh. Ngoài ra, Bộ Y tế nước này cho biết có 303 người khác bị thương.

Nhiều người thương vong có vết tích trúng đạn nhưng Hội đồng quân sự cầm quyền lại khẳng định các binh sĩ không hề sử dụng súng.

Làn sóng bạo lực bùng phát vào ngày 16-12, sau khi một người biểu tình nói rằng anh ta bị bắt và bị lính chính phủ đánh, khiến những người biểu tình khác nổi giận và bắt đầu ném đá, bom xăng vào các binh sĩ. Họ yêu cầu tử hình ông Hussein Tantawi, Chủ tịch Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang, cơ quan nắm quyền lực ở Ai Cập sau khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak từ chức.

Đ.Hải

Tin cùng chuyên mục