Quan hệ Thái Lan - Campuchia thêm căng thẳng sau vụ đấu súng

Theo cảnh sát Campuchia, vụ đấu súng giữa binh sĩ Thái Lan và Campuchia tại khu vực tranh chấp gần ngôi đền cổ Preah Vihear trên biên giới chung ngày 4-2 đã khiến hai binh sĩ Campuchia thiệt mạng và hai người khác bị thương. Tuy nhiên, Bộ Y tế Thái Lan lại nói rằng vụ đấu súng làm một thường dân Thái Lan thiệt mạng và 5 binh sĩ Thái Lan bị thương.

Theo cảnh sát Campuchia, vụ đấu súng giữa binh sĩ Thái Lan và Campuchia tại khu vực tranh chấp gần ngôi đền cổ Preah Vihear trên biên giới chung ngày 4-2 đã khiến hai binh sĩ Campuchia thiệt mạng và hai người khác bị thương. Tuy nhiên, Bộ Y tế Thái Lan lại nói rằng vụ đấu súng làm một thường dân Thái Lan thiệt mạng và 5 binh sĩ Thái Lan bị thương.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết giao tranh xảy ra khoảng 15g và chấm dứt vào lúc 17g45 chiều 4-2 khi binh sĩ Campuchia ngăn cản binh sĩ Thái Lan, dùng xe ủi đất đi đầu, tiến vào khu vực biên giới tranh chấp sát chân ngôi đền Preah Vihear. Nguồn tin Bộ Quốc phòng Campuchia nói rằng binh sĩ nước này buộc phải nổ súng để ngăn chặn bước tiến của binh sĩ Thái Lan vì họ đã vi phạm thỏa thuận và đã không chịu dừng bước theo yêu cầu của phía Campuchia.

Phát biểu tại sân bay quốc tế Phnôm Pênh, Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong nói: "Đêm 4-2 hoặc sáng 5-2, Campuchia sẽ kiện lên Hội đồng Bảo an LHQ về việc Thái Lan xâm phạm lãnh thổ Campuchia ở khu vực Beehive, gần ngôi đền Preah Vihear ". Theo Ngoại trưởng Hor Namhong, vào khoảng 15 giờ chiều, hơn 300 binh sĩ Thái Lan đã xâm phạm lãnh thổ Campuchia tại khu vực Beehive, cách khoảng 500 mét tính từ bậc thang thứ nhất của đền Preah Vihear và quân đội Thái Lan đã nã súng cối, bắn các loại pháo 105mm, 130mm, 150mm vào lãnh thổ Campuchia. Các quả đạn pháo đã rơi vào sâu trong lãnh thổ Campuchia khoảng 18-20 km bên ngoài đền Preah Vihear, và quân đội Campuchia đã bắt giữ bốn binh sĩ Thái Lan.

Trong khi đó, Tư lệnh quân đội Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết xung đột ngày 4-2 giữa quân đội Thái Lan và Campuchia tại khu vực biên giới "dường như là một sự hiểu nhầm". Ông Chan-ocha đã thảo luận với người đồng cấp Campuchia để hai bên ngừng giao tranh.

TTXVN

Tin cùng chuyên mục