Tình hình Thái Lan - Campuchia: Liên hiệp quốc kêu gọi ngừng bắn

Theo AFP, trước các cuộc giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia xung quanh ngôi đền tranh chấp Preah Vihear, ngày 8-2, bà Ribeiro Viotti, Đại sứ Brazil tại LHQ hiện là Chủ tịch HĐBA LHQ, cho biết HĐBA LHQ sẵn sàng nhóm họp để thảo luận về vấn đề này.

Theo AFP, trước các cuộc giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia xung quanh ngôi đền tranh chấp Preah Vihear, ngày 8-2, bà Ribeiro Viotti, Đại sứ Brazil tại LHQ hiện là Chủ tịch HĐBA LHQ, cho biết HĐBA LHQ sẵn sàng nhóm họp để thảo luận về vấn đề này.

Bà Ribeiro Viotti nói: “Các thành viên HĐBA LHQ hết sức quan ngại trước mức độ gia tăng căng thẳng tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia và bày tỏ sẵn sàng nhóm họp”. HĐBA LHQ cũng kêu gọi hai bên ngừng bắn, giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình, ủng hộ vai trò trung gian của đương kim Chủ tịch ASEAN, với đại diện là Ngoại trưởng Indonesia.

Trước đó, đại sứ của 15 nước thành viên HĐBA LHQ cũng đã có cuộc họp kín tham khảo ý kiến. Thủ tướng Hun Sen đã yêu cầu LHQ đưa quân tới khu vực này để thành lập vùng đệm.

K.Minh

Tin cùng chuyên mục