Thoát chết sau hai ngày bị sóng thần lôi ra biển

Thoát chết sau hai ngày bị sóng thần lôi ra biển

(SGGPO).- Bằng nghị lực, khát vọng sống và chút may mắn, ông Hiromitsu Shinkawa, 60 tuổi ở thành phố Minamisoma (Nhật Bản) đã thoát chết sau hai ngày trôi dạt bởi cơn sóng thần hung hãn kéo ra ngoài biển hơn 16km.

Thoát chết sau hai ngày bị sóng thần lôi ra biển ảnh 1

Ông Hiromitsu Shinkawa được giải cứu an toàn sau hai ngày trôi dạt trên biển

Ngay sau trận động đất khủng khiếp hôm 11-3, ông Shinkawa cùng vợ trở về nhà thu gom đồ đạc thì bất ngờ lại bị sóng thần ập tới, cuốn trôi ra biển. Nhờ nhanh tay, ông bám được vào một mái nhà trôi theo dòng nước cuồn cuộn.

Đến ngày 13-3, điều thần kỳ đã tới, ông Shinkawa được các thủy thủ của một tàu khu trục giải cứu an toàn.

Ông Shinkawa cho biết, khi bị sóng thần cuốn ra biển ông đã nghĩ đây có lẽ là ngày cuối cùng của đời mình. Song khi đã bám được vào mái nhà và kể từ đó dù trôi dạt giữa biển trời ông vẫn luôn giữ vững niềm tin về cuộc sống.

Lực lượng Hải quân Nhật Bản cho biết ông Shinkawa thoát chết bởi nhờ thời tiết mát mẻ và biển lặng sóng.

Đăng Hưng (Theo Telegraph)

>> Nguy cơ nguồn nước bị nhiễm phóng xạ

>> Thảm họa động đất – sóng thần ở Nhật Bản: Nổ lò phản ứng số 3 của Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Số 1

Tin cùng chuyên mục