Các chất phóng xạ từ Nhật Bản lan rộng tới Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành của Trung Quốc

Các chất phóng xạ từ Nhật Bản lan rộng tới Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành của Trung Quốc

(SGGPO).- Giới chức Trung Quốc hôm 30-3 xác nhận, chất phóng xạ iodine-131 đã được phát hiện trong không khí tại Bắc Kinh, Thiên Tân, khu tự trị Ninh Hạ Hồi, các tỉnh Sơn Đông, Hà Bắc, Hà Nam và Sơn Tây.

Theo Ủy ban ứng phó khẩn cấp hạt nhân Trung Quốc, các chất như caesium-137 và caesium-134, một lần nữa được phát hiện tại các tỉnh An Huy, Quảng Đông, Quảng Tây và khu tự trị Ninh Hạ Hồi, nhưng chỉ ở mức độ rất thấp, chưa gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Bất chấp việc phát hiện lượng nhỏ phóng xạ iodine-131, người dân Thượng Hải vẫn đi dạo.

Bất chấp việc phát hiện lượng nhỏ phóng xạ iodine-131, người dân Thượng Hải vẫn đi dạo.

Trong khi đó, cả hai lần kiểm tra tại Thượng Hải (lần thứ nhất 28-3) nhà chức trách Trung Quốc đều phát hiện chất phóng xạ iodine-131. Theo Cục Bảo vệ môi trường Thượng Hải, phải mất 2-3 tháng những chất phóng xạ trên mới biến mất khỏi nơi đây.

Trước đó, chất phóng xạ rò rỉ từ Nhật Bản cũng được phát hiện tại Giang Tô,Chiết Giang, Hắc Long Giang và cả lãnh thổ Hồng Công.

Theo các nhà khoa học, các chất phóng xạ rò rỉ từ nhà máy hạt nhân Fukushima Dai-ichi của Nhật Bản ảnh hưởng tới Trung Quốc thông qua sự khuyếnh tán trong không khí chứ không phải từ gió.

Đăng Hưng (Theo English.people)

>> Pháp, Mỹ giúp Nhật giải quyết rò rỉ phóng xạ

Tin cùng chuyên mục