Libya bí mật đàm phán với phương Tây?

Theo tờ Guardian (Anh) ngày 1-4, Mohammed Ismail, cố vấn cấp cao của Saif al-Islam, con trai nhà lãnh đạo Libya, đã sang London để gặp gỡ đại diện của phương Tây. Cuộc gặp gỡ này được cho là để thảo luận về một lối thoát cho cuộc xung đột tại Libya.

Theo tờ Guardian (Anh) ngày 1-4, Mohammed Ismail, cố vấn cấp cao của Saif al-Islam, con trai nhà lãnh đạo Libya, đã sang London để gặp gỡ đại diện của phương Tây. Cuộc gặp gỡ này được cho là để thảo luận về một lối thoát cho cuộc xung đột tại Libya.

Hãng AFP đưa tin, Đại sứ Libya tại LHQ Ali Abdussalem Treki đã từ chức và chạy sang Ai Cập. Trước đó, các Phó đại sứ của Libya tại LHQ là Ibrahim Dabbaschi và người tiền nhiệm của ông Treki là Abdurrahman Schalgam cũng đã từ chức. Quyết định từ chức của ông Treki diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng nước này Moussa Koussa từ chức và đào thoát sang Anh.

Trong khi chiến sự chưa có hồi kết, khoảng 7.000 người đến từ nhiều nước ở châu Phi như Algeria, Chad, Ai Cập… vẫn đang mắc kẹt tại các lều trú ngụ ở TP Misrata, được xem là nơi phân ranh giới giữa phe nổi dậy và quân chính phủ. Giao tranh xảy ra thường xuyên khiến tính mạng người tránh nạn bị đe dọa, rình rập. 

V.CAO

Thông tin liên quan

>> Anh, Mỹ đưa tình báo đến Libya

>> Chiến sự Libya: Tổng thống Obama “tự bảo vệ”

>> Quân đội Libya đẩy lùi lực lượng chống chính phủ 

>> Liên quân tăng cường không kích vào Libya

>> Canh bạc nguy hiểm của Tổng thống Obama

>> Liên quân áp đảo lực lượng Gaddafi

>> Nguy cơ thảm họa nhân đạo tại Libya

>> Chiến sự ở Libya: Lực lượng của ông Gaddafi chiếm ưu thế trên bộ

>> M.Gaddafi “sẵn sàng đáp trả”

>> Chiến dịch không kích Libya bước sang giai đoạn 2

>> Dinh thự của ông Gaddafi trúng tên lửa

>> Báo Le Mond: Phương Tây thu thập thông tin tình báo của Libya một thời gian dài

>> Những mốc quan hệ căng thẳng

>> Cuộc chiến Libya sẽ kéo dài? 

Tin cùng chuyên mục