Nhà lãnh đạo Gaddafi cấm các quan chức xuất cảnh

Hãng AFP đưa tin, ngày 2-4, nhà lãnh đạo Libya Gaddafi đã áp đặt lệnh cấm xuất cảnh đối với nhiều nhân vật cấp cao trong chính phủ. Lệnh cấm này được ban hành sau việc hàng loạt các quan chức trong chính phủ Libya đào tẩu khỏi đất nước.

Hãng AFP đưa tin, ngày 2-4, nhà lãnh đạo Libya Gaddafi đã áp đặt lệnh cấm xuất cảnh đối với nhiều nhân vật cấp cao trong chính phủ. Lệnh cấm này được ban hành sau việc hàng loạt các quan chức trong chính phủ Libya đào tẩu khỏi đất nước.

Có nguồn tin cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Bouzeid Dorda, Chủ tịch Quốc hội Abu al-Qasim al-Zawi, Thủ tướng al-Baghdadi al-Mahmoudi, đều đang tìm cách đào tẩu khỏi Libya. Trong khi đó, giao tranh vẫn diễn ra giữa lực lượng quân đội của ông Gaddafi và phe nổi dậy sau khi chính phủ Libya bác bỏ đề nghị ngừng bắn có điều kiện do phe nổi dậy đưa ra. 

Cùng ngày, Mỹ tuyên bố chấm dứt không kích Libya nhưng nước này vẫn tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ như tiếp nhiên liệu trên không, tìm kiếm cứu nạn và do thám trên không. Trong một diễn biến khác, các nghị sĩ Thụy Điển đã phê chuẩn kế hoạch cử tới 8 chiến đấu cơ và 1 máy bay vận tải tham gia các hoạt động trên không do NATO dẫn đầu trên bầu trời Libya. 

P.Nam

Tin cùng chuyên mục