Nhật Bản sẽ xả 11.500 tấn nước nhiễm xạ ra biển

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết, TEPCO đang chuẩn bị xả ra biển 11.500 tấn nước nhiễm xạ mức độ nhẹ từ các lò phản ứng 3, 4 của nhà máy Fukushima-1.
Nhật Bản sẽ xả 11.500 tấn nước nhiễm xạ ra biển

(SGGPO).- Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết, TEPCO đang chuẩn bị xả ra biển 11.500 tấn nước nhiễm xạ mức độ nhẹ từ các lò phản ứng 3, 4 của nhà máy Fukushima-1.

Nhật Bản sẽ xả 11.500 tấn nước nhiễm xạ ra biển ảnh 1

Nhà máy Fukushima-1 nhìn từ trên cao. Ảnh: AFP

Theo AFP, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cho rằng đây là lựa chọn khả thi nhất để xử lý sự cố tại lò phản ứng số 2, nơi vừa được phát hiện có vết nứt rò rỉ phóng xạ bể chứa. Sự cố này đã dẫn đến việc nguồn nước chứa phóng xạ liều cao đang tràn ra biển.

Cũng theo nguồn tin từ TEPCO, các công nhân đang đổ hàng chục kg dung dịch muối nhuộm màu trắng đục vào các lỗ rò này để có thể lần theo đường đi của nguồn nước nhiễm phóng xạ đang bị đổ ra môi trường.

Nhật Bản sẽ xả 11.500 tấn nước nhiễm xạ ra biển ảnh 2

Vết nứt rò rỉ phóng xạ bể chứa tại lò phản ứng số 2. Ảnh: AP

Tính đến nay, thảm họa kép xảy ra ngày 11-3 tại Nhật Bản đã khiến gần 28.000 người chết và mất tích. Trong đó, số người chết được xác nhận là 12.157 người (nhiều nhất là ở tỉnh Miyagi với 7.431 người), số người mất tích là 15.496 người. Đến ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản và Trung ương Hội những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất sóng thần Nhật Bản đã nhận được tổng số tiền quyên qóp, ủng hộ nạn nhân là 115,4 tỉ yên (1,37 tỷ USD).

NHƯ QUỲNH

>> Nhật Bản khẩn trương bịt khe nứt hồ chứa nước phóng xạ

Tin cùng chuyên mục